Tổng thống Biden kêu gọi nước Mỹ đoàn kết trước thềm lễ tưởng niệm 20 năm vụ 11/9

0:00 / 0:00
0:00
Tổng thống Biden kêu gọi nước Mỹ đoàn kết trước thềm lễ tưởng niệm 20 năm vụ 11/9
TPO - Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm thứ Sáu, 10/9, kêu gọi đoàn kết toàn dân tộc khi Mỹ chuẩn bị tưởng niệm 20 năm sự kiện ngày 11/9.

Phát biểu từ Nhà Trắng, Tổng thống Biden tưởng nhớ những người đã thiệt mạng và hàng ngàn người khác bị thương trong vụ tấn công cách đây 20 năm. Ông cũng tôn vinh các nhân viên cứu hoả, y tá và nhiều người khác đã liều mạng hoặc hy sinh khi tham gia chiến dịch cứu hộ.

Ông Biden thừa nhận “những khía cạnh đen tối của bản chất con người, từ nỗi sợ hãi, sự giận dữ, phẫn uất đến bạo lực chống lại những người Mỹ theo đạo Hồi” đã “bẻ cong, nhưng chưa thể phá vỡ sự đoàn kết của người Mỹ”.

“Đối với tôi, đó là bài học chính rút ra từ ngày 11/9. Vào lúc chúng ta dễ bị tổn thương nhất, thì đoàn kết chính là sức mạnh lớn nhất”, ông nói. “Đoàn kết không có nghĩa là chúng ta phải tin vào những điều giống nhau. Chúng ta phải tôn trọng và có niềm tin cơ bản vào nhau, vào quốc gia này.”

Lời kêu gọi đoàn kết của ông Biden được đưa ra vào thời điểm nước Mỹ có nhiều chia rẽ do đại dịch COVID-19, do vấn đề quyền bỏ phiếu và phá thai.

Đoạn video bài phát biểu của ông Biden được công bố đêm thứ Sáu, một ngày trước lễ tưởng niệm sự kiện 11/9.

Vào thứ Bảy, ông Biden và Đệ nhất phu nhân Jill Biden sẽ đến thăm cả 3 địa điểm từng bị tấn công cách đây 20 năm, bao gồm thành phố New York, Lầu Năm Góc (Arlington, Virginia) và thành phố Shanksville (Pennsylvania).

Ngày 11/9/2001, những kẻ khủng bố thuộc al-Qaeda đã cướp bốn máy bay chở khách của Mỹ. Trong đó hai chiếc máy bay đã đâm vào toà Tháp Đôi. Chiếc máy bay thứ ba đâm vào Lầu Năm Góc. Còn chiếc thứ tư rơi bên ngoài Shanksville ở Pennsylvania. Các cuộc tấn công đã cướp đi sinh mạng của 2.997 người.

Theo Reuters
MỚI - NÓNG
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
TPO - Những chuyến du thuyền ngắm vịnh Hạ Long đã được đặt kín từ 2-3 tháng trước nên dự báo không đủ sức cung ứng cho dịp 30/4-1/5 cho khách nội địa. Do đó, đại diện một số doanh nghiệp lữ hành chia sẻ rằng liên tục phải từ chối hàng chục cuộc gọi đặt tour này mỗi ngày trong thời gian gần đây.