Tổng giám đốc Mosfly Việt Nam xin từ chức sau vụ nợ lương công nhân nhiều tháng

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Tổng giám đốc Công ty TNHH Mosfly Việt Nam Industries (trụ sở chính TP.HCM) nộp đơn xin từ chức giữa lúc đang nợ lương công nhân nhiều tháng liền. Trong khi đó, nhà máy đặt tại Bình Dương đã ngưng hoạt động, điện lực đã cắt điện vì không đóng tiền. Do không thể hòa giải, công nhân buộc phải gửi đơn khởi kiện ra tòa án để đòi quyền lợi.

Ngày 12/7, đại diện lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Dương cho biết, phía công đoàn cơ sở đã hỗ trợ hết mức có thể nhằm giúp công nhân và Công ty TNHH Mosfly Việt Nam Industries “có tiếng nói chung”. Tuy nhiên, vụ việc đến nay kéo dài 1 tháng qua vẫn chưa được giải quyết ổn thỏa.

Về phía Liên đoàn Lao động TX Tân Uyên (nơi Công ty TNHH Mosfly Việt Nam Industries đặt nhà máy) và Ban quản lý khu công nghiệp Nam Tân Uyên đã có buổi làm việc với doanh nghiệp. Tuy nhiên, sau buổi làm việc hồi giữa tháng 6, doanh nghiệp không thể giải quyết được số tiền nợ lương của công nhân nên hướng dẫn người lao động gửi đơn đến Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Dương.

Tổng giám đốc Mosfly Việt Nam xin từ chức sau vụ nợ lương công nhân nhiều tháng ảnh 1

Nhà máy công ty đặt tại Bình Dương đã ngưng hoạt động

“Công ty này có cổ phần của người Việt Nam và thuộc sở hữu của người nước ngoài (Malaysia). Do dịch bệnh nên cổ đông ở Malaysia không thể qua Việt Nam, mặt khác ông Nguyễn Thân - Tổng giám đốc ở Việt Nam lại nộp đơn xin từ chức trong bối cảnh này nên vụ việc đến nay vẫn chưa thể giải quyết. Hầu hết người lao động ở công ty này làm dịch vụ bán hàng và đã nghỉ làm”, đại diện Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Dương cho biết.

Được biết, tổng số người lao động tại công ty này khoảng 150 người. Công ty đang nợ lương với tổng số tiền hơn 2 tỷ đồng từ tháng 4 đến nay. Công ty xảy ra việc không thanh toán tiền lương cho công nhân khi người đại diện pháp luật là ông Nguyễn Thân, Tổng giám đốc, gửi đơn từ chức. Kể từ đó, doanh nghiệp không thể triển khai các hoạt động sản xuất - kinh doanh. Thế nên, người lao động nghỉ rãi rác từ tháng tư đến nay, sau đó nhờ cơ quan chức năng vào cuộc can thiệp.

Trước đó, ngày 2/7 báo Tiền Phong sau khi tiếp nhận đơn của tập thể công nhân làm việc tại Công ty TNHH Mosfly Việt Nam Industries trụ sở ở Quận 1, (TP.HCM) và nhà máy sản xuất đặt tại TX Tân Uyên (Bình Dương) đã có bài phản ánh.

Tổng giám đốc Mosfly Việt Nam xin từ chức sau vụ nợ lương công nhân nhiều tháng ảnh 2

Đơn cầu cứu của người lao động gửi đến các cơ quan chức năng

Trong đơn, người lao động tại công ty này cho rằng, họ cần biết khi nào công ty có thể trả số lương đã nợ cho người lao động? Đối với những người lao động không thể trụ lại đã xin nghỉ việc, không có người ký quyết định nghỉ việc nên không thể nhận bảo hiểm thất nghiệp, Công ty Mosfly có hỗ trợ gì cho họ?.

Ông Ngô Hoàng Anh, Trưởng Bộ phận Bán hàng Công ty TNHH Mosfly Việt Nam Industries, cho biết do công ty nợ lương kéo dài nên cuộc sống của người lao động rất khó khăn. Bản thân ông Anh cũng đang bị công ty nợ lương khoảng 100 triệu đồng.

Tổng giám đốc Mosfly Việt Nam xin từ chức sau vụ nợ lương công nhân nhiều tháng ảnh 3

Anh Tuấn, một công nhân làm việc tại công ty đang bị nợ lương cho biết cuộc sống gặp khó khăn

Do không thể hòa giải, các ban, ngành liên quan đã hướng dẫn người lao động gửi đơn đến tòa án để được can thiệp đòi lại quyền lợi. Phía Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Dương cho biết, trong thời gian chờ cơ quan chức năng giải quyết, người lao động có nhu cầu việc làm sẽ được hỗ trợ giới thiệu đến doanh nghiệp phù hợp. Người lao động tại công ty này chủ yếu là bán hàng trải rộng nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước. Đối với công nhân đang sinh sống làm việc tại tỉnh Bình Dương, địa phương đang lên kế hoạch hỗ trợ.

Đại diện lãnh đạo Liên đoàn Lao động TX Tân Uyên cho biết, hiện nhà máy Công ty TNHH Mosfly Việt Nam Industries đóng trên địa bàn TX Tân Uyên đã ngưng hoạt động. Do công ty không đóng tiền điện nên phía điện lực đã cắt điện.

MỚI - NÓNG