Tổng cục Chính trị đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang gắn Huân chương Hồ Chí Minh lên Quân kỳ Quyết thắng của Tổng cục Chính trị, sáng 13/12.
Chủ tịch nước Trương Tấn Sang gắn Huân chương Hồ Chí Minh lên Quân kỳ Quyết thắng của Tổng cục Chính trị, sáng 13/12.
TP - Sáng 13/12, tại Hà Nội, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam tổ chức lễ kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống (22/12/1944 - 22/12/2014) và đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh, với sự tham dự của các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quân ủy T.Ư, Bộ Quốc phòng…

Chủ trì lễ kỷ niệm, Thượng tướng Ngô Xuân Lịch, Bí thư T.Ư Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy T.Ư, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam nhấn mạnh, sự phát triển của Tổng cục Chính trị 70 năm qua luôn gắn liền với quá trình xây dựng, trưởng thành và chiến thắng vẻ vang của QĐND Việt Nam, xứng đáng là cơ quan tham mưu chỉ đạo chiến lược về công tác đảng, công tác chính trị đối với toàn quân, làm cho công tác này là “linh hồn”, là “mạch sống” của quân đội, là nguyên tắc cơ bản trong xây dựng lực lượng vũ trang của Đảng.

Theo Chủ tịch nước, những năm tới tình hình thế giới và khu vực tiếp tục có những diễn biến phức tạp, khó lường. Châu Á - Thái Bình Dương, trong đó có khu vực Đông Nam Á tiếp tục phát triển năng động nhưng tiềm ẩn nhiều nhân tố có thể gây mất ổn định.

Tranh chấp lãnh thổ, chủ quyền biển đảo tiếp tục gay gắt. Tình hình trên đòi hỏi cấp bách phải đẩy mạnh xây dựng quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ và từng bước hiện đại, lấy xây dựng vững mạnh về chính trị làm cơ sở.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.