Tổng Bí thư chủ trì hội nghị Quân ủy Trung ương

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và Bộ trưởng Quốc phòng Ngô Xuân Lịch tại hội nghị, sáng 30/11. Ảnh: Nguyễn Minh
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và Bộ trưởng Quốc phòng Ngô Xuân Lịch tại hội nghị, sáng 30/11. Ảnh: Nguyễn Minh
TPO - Sáng 30/11, tại Hà Nội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Bí thư Quân ủy Trung ương Nguyễn Phú Trọng chủ trì, chỉ đạo Hội nghị thông qua báo cáo tổng kết công tác quân sự, quốc phòng năm 2020; ra Nghị quyết lãnh đạo nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và xây dựng Đảng bộ Quân đội năm 2021. 

Tham dự hội nghị có Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc; Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ngô Xuân Lịch; Trưởng ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính; Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Trung ương Trần Cẩm Tú…

Đây là hội nghị do Quân uỷ Trung ương tổ chức, nhằm báo cáo tổng kết thực hiện nhiệm vụ quân sự quốc phòng năm 2020, phương hướng nhiệm vụ năm 2021 và xem xét thông qua một số nội dung theo chương trình làm việc của Quân uỷ Trung ương; thông qua dự thảo Nghị quyết lãnh đạo nhiệm vụ quân sự quốc phòng và công tác xây dựng Đảng bộ Quân đội năm 2021

Tiền Phong sẽ tiếp tục cập nhật nội dung hội nghị…

Tổng Bí thư chủ trì hội nghị Quân ủy Trung ương ảnh 1 Lãnh đạo Bộ Quốc phòng đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tới dự và chủ trì hội nghị. Ảnh: Nguyễn Minh
Tổng Bí thư chủ trì hội nghị Quân ủy Trung ương ảnh 2 Tổng Bí thư, Chủ tịch nước phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Nguyễn Minh 
Tổng Bí thư chủ trì hội nghị Quân ủy Trung ương ảnh 3 Các đại biểu dự hội nghị
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.