Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tiếp Đại sứ trình Quốc thư

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nêu rõ: Việt Nam sẵn sàng tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các vị Đại sứ hoàn thành nhiệm vụ của mình, để lại dấu ấn tốt đẹp trong nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam.

Sáng 16/1, tại Phủ Chủ tịch, Đại sứ Cộng hòa Bulgaria, bà Marinela Milcheva Petkova; Đại sứ Cộng hòa Italy, ông Antonio Alessandro; Đại sứ Cộng hòa Liên bang Brazil, ông Fernando Apparício da Silva; Đại sứ Cộng hòa Tunisie, ông Dhia Khaled; Đại sứ Cộng hòa Iceland, ông Gunnar Snorri Gunnarsson; Đại sứ Lesotho, ông Bothata Tsikoane; Đại sứ Cộng hòa Arab Syria, ông Imad Moustapha; Đại sứ Cộng hòa Benin, ông Simon Pierre Adovelande; Đại sứ Cộng hòa Malta, ông John Aquilina; Đại sứ Cộng hòa Ghana, bà Akua Sekyiwa Ahenkora, đã trình Quốc thư lên Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, nhân dịp được bổ nhiệm làm Đại sứ đặc mệnh toàn quyền tại Việt Nam.

Sau lễ trình Quốc thư, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã tiếp các Đại sứ.

Thay mặt Nhà nước và nhân dân Việt Nam, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhiệt liệt hoan nghênh, chào mừng các Đại sứ đặc mệnh toàn quyền của Bulgaria, Italy, Brasil, Tunisia, Iceland, Lesotho, Syria, Benin, Malta, Ghana tới nhận nhiệm vụ tại Việt Nam, mang đến niềm vui lớn cho nhân dân Việt Nam trong những ngày đầu năm mới. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhờ các Đại sứ chuyển lời thăm hỏi, lời chúc tốt đẹp nhất tới các vị lãnh đạo các nước đã cử Đại sứ đến Việt Nam làm sứ giả hòa bình, hữu nghị và hợp tác. 

Thời gian qua, mặc dù phải đương đầu với không ít khó khăn, thử thách, nhưng với quyết tâm nỗ lực của mình, sự giúp đỡ của bạn bè quốc tế, Việt Nam đã đạt được những thành tựu đáng mừng trên các lĩnh vực. Trong đó, sự ủng hộ, hợp tác hiệu quả của 10 quốc gia mà các vị Đại sứ có mặt hôm nay làm đại diện, đã có những đóng góp quan trọng. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước hy vọng, trên cương vị công tác của mình, các vị Đại sứ sẽ nhanh chóng nắm bắt tình hình, thực sự là cầu nối quan trọng giữa Việt Nam và các nước mà các vị Đại sứ làm đại diện. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chúc các vị Đại sứ mạnh khỏe, hạnh phúc, hoàn thành trọng trách của mình trên cương vị Đại sứ tại Việt Nam; chúc quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa Việt Nam và các nước mà các vị làm đại diện ngày càng phát triển tốt đẹp. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nêu rõ: Việt Nam sẵn sàng tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các vị Đại sứ hoàn thành nhiệm vụ của mình, để lại dấu ấn tốt đẹp trong nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam./.

Theo Theo TTXVN
MỚI - NÓNG
Con đường hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn
Con đường hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn
TPO - Triển lãm "Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh huyền thoại" giới thiệu khoảng 100 tài liệu, hình ảnh có nội dung cô đọng, ấn tượng nhất về sự ra đời của “tuyến lửa” Trường Sơn - nơi luôn rung chuyển, bị cày xới và hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn, chất độc hóa học của kẻ thù.