Có 170 kết quả :

Đoàn Hà Nội chúc mừng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng hoàn thành nhiệm kỳ Chủ tịch nước

Đoàn Hà Nội chúc mừng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng hoàn thành nhiệm kỳ Chủ tịch nước

TPO - Chiều 2/4, trước khi bước vào phiên thảo luận ở Đoàn về nhân sự để bầu Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn ĐBQH thành phố Hà Nội Vương Đình Huệ cùng các ĐBQH thành phố chúc mừng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, được Quốc hội miễn nhiệm Chủ tịch nước nhiệm kỳ 2016-2021.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng cùng các đại biểu tham dự kỳ họp. Ảnh: Như Ý

Rút ngắn khoảng cách giữa lời nói và việc làm

TP - Ngày 29/3, Quốc hội thảo luận về các Báo cáo công tác nhiệm kỳ 2016 - 2021 của Chủ tịch nước và Chính phủ. Theo đại biểu Vũ Tiến Lộc, trong nhiệm kỳ qua, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước và Ban lãnh đạo cao nhất của Đảng và Nhà nước ta đã rút ngắn khoảng cách giữa lời nói và việc làm khi đẩy mạnh được cuộc chiến chống tham nhũng không ngừng nghỉ, không có vùng cấm, không có ngoại lệ.
Quốc hội khai mạc kỳ họp thứ 11, Quốc hội khoá XIV Ảnh: Như Ý

Chống tham nhũng ngày càng đi vào chiều sâu

TP - Ngày 24/3, kỳ họp thứ 11, Quốc hội khoá XIV chính thức được khai mạc trọng thể tại Thủ đô Hà Nội. Trong ngày làm việc đầu tiên của kỳ họp cuối cùng trong nhiệm kỳ này, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã báo cáo Quốc hội về công tác nhiệm kỳ 2016-2021.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng báo cáo Quốc hội tại kỳ họp thứ 11. Ảnh Như Ý

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Phòng, chống tham nhũng ‘không có vùng cấm, không có ngoại lệ’

TPO - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho biết, từ đầu nhiệm kỳ đến nay, công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí tiếp tục được triển khai quyết liệt, đồng bộ, bài bản, có hiệu quả, ngày càng đi vào chiều sâu, xử lý các hành vi sai phạm theo phương châm: không có vùng cấm, không có ngoại lệ, đã tạo ra sức răn đe, cảnh tỉnh lớn.
Phòng, chống tham nhũng tạo sự răn đe, cảnh tỉnh lớn

Phòng, chống tham nhũng tạo sự răn đe, cảnh tỉnh lớn

TP - Trong nhiệm kỳ, Chủ tịch nước đặc biệt quan tâm đến lãnh đạo, chỉ đạo công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, đồng thời kiên quyết, kiên trì, quyết tâm trong cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước:'Tất cả vì sự nghiệp chung, không nên cua cậy càng, cá cậy vây'

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước:'Tất cả vì sự nghiệp chung, không nên cua cậy càng, cá cậy vây'

Ngày 18/3, tại Hà Nội, Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng (Ban Chỉ đạo) đã tổ chức cuộc họp dưới sự chủ trì của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Trưởng ban Chỉ đạo để thảo luận, cho ý kiến chỉ đạo xử lý đối với một số vụ án, vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo từ sau Phiên họp thứ 19 đến nay.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng

Học tập Nghị quyết nhằm ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị

TPO - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng vừa ký ban hành Chỉ thị số 01 của Bộ Chính trị về việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Báo Tiền Phong trân trọng giới thiệu toàn văn Chỉ thị này.
Đảng ta lấy hạnh phúc, ấm no của nhân dân làm mục tiêu phấn đấu ảnh: Như Ý

Cơ đồ đất nước hôm nay: Nền tảng để vượt thách thức

TP - Trong bài phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng khai mạc Đại hội Đảng lần thứ XIII, Tổng Bí thư khẳng định: Kinh tế nước ta duy trì tốc độ tăng trưởng bình quân khá cao, 5,9%, khó khăn vướng mắc, yếu kém từ những năm trước đã được tập trung giải quyết, chất lượng tăng trưởng được cải thiện…
Ông Hầu A Lềnh, Phó Chủ tịch - Tổng thư ký Uỷ ban T.Ư MTTQ Việt Nam (Ảnh Như Ý)

Trường hợp 'đặc biệt' được xem xét theo quy trình 2 vòng, 8 bước

TPO - Trao đổi với báo chí bên lề Đại hội XIII của Đảng (sáng 27/1), ông Hầu A Lềnh, Phó Chủ tịch - Tổng thư ký Uỷ ban T.Ư MTTQ Việt Nam, cho biết, việc xem xét, lựa chọn nhân sự thuộc trường hợp “đặc biệt” tái cử được thực hiện chặt chẽ theo quy trình 2 vòng, 8 bước, còn các nhân sự khác vẫn theo quy trình 5 bước.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng. Ảnh: Như Ý

Nhân dân là chủ thể công cuộc đổi mới

TP - Sáng 26/1, trình bày Báo cáo của Ban chấp hành Trung ương khóa XII về các văn kiện trình Ðại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Ðảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, đây là sự kiện chính trị trọng đại của Ðảng ta, đất nước ta và dân tộc ta, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong quá trình tiếp tục đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, hội nhập, phát triển đất nước.