Tôm chết hàng loạt sau mưa lũ bất thường

Tôm chết, người dân đành vớt lên làm thức ăn cho gia súc
Tôm chết, người dân đành vớt lên làm thức ăn cho gia súc
TP - Sau mưa lũ bất thường xảy ra trong 3 ngày (từ 25 đến 27/3) hàng loạt hộ dân nuôi tôm ở Quảng Nam lâm vào cảnh điêu đứng vì tôm chết nổi trắng hồ. 

Vựa tôm Hà Chang, thôn Hà My Đông A, xã Điện Dương (thị xã Điện Bàn, Quảng Nam) có gần 10ha nuôi tôm thẻ chân trắng của 30 hộ dân, những ngày này bốc mùi hôi thối do tôm chết. Gia đình bà Trần Thị Hồng có 5.000m2 nuôi tôm thẻ chân trắng, vốn đầu tư gần 400 triệu đồng.

Tôm đang phát triển khỏe mạnh, nhưng sau đợt mưa lũ vừa qua tôm của bà và nhiều hộ dân khác bắt đầu chết. Đến nay hồ tôm đã chết gần hết. Để vớt vát những gì sót lại trong ao, bà Hồng thuê người kéo lưới thu được hơn 1,2 tấn. Tuy nhiên tôm còn nhỏ nên bị thương lái ép giá, thua lỗ gần 200 triệu đồng. 

Theo các hộ nuôi tôm lâu năm, nguyên nhân dẫn đến việc tôm chết hàng loạt là do từ đầu năm đến nay nắng nóng kéo dài, nay mưa đột ngột, nước lũ tràn vào làm cho nồng độ PH trong nước thay đổi tôm không kịp thích nghi.

Nhiều hồ tôm ở xã Cẩm Thanh, Cẩm An (Hội An) cũng chết hàng loạt sau mưa lũ. Ông Nguyễn Đức Chơi, Trưởng phòng NN&PTNT thị xã Điện Bàn, cho biết đang thống kê thiệt hại để đề xuất tỉnh hỗ trợ giúp người dân.

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.