Tuyển thủ SEA Games Lê Thị Thanh Thúy:

‘Tôi đến vì uy tín và nhân văn của giải’

0:00 / 0:00
0:00
TP - Tuyển thủ SEA Games Lê Thị Thanh Thúy đánh giá, Tiền Phong Golf Championship là một sự kiện có nhiều ý nghĩa khi gây quỹ cho Quỹ Hỗ trợ tài năng trẻ Việt Nam. Qua 5 mùa tổ chức, giải ngày càng uy tín và mang lại nhiều cơ hội cho các golfer trẻ cọ xát, tích lũy kinh nghiệm.
‘Tôi đến vì uy tín và nhân văn của giải’ ảnh 1
Lê Thị Thanh Thúy là một trong những nữ golfer nổi bật của Việt Nam

Thay đổi sau SEA Games 31

Thanh Thúy, sinh năm 1999 là nhân tố được phát hiện hồi tháng 1, khi Hiệp hội Golf Việt Nam (VGA) tiến hành sát hạch thành tích tuyển chọn lực lượng tranh tài tại SEA Games 31 trên sân nhà tại sân Heron Lake. Thời điểm đó, nữ golfer đến từ Hội Golf Vĩnh Phúc còn là một cái tên xa lạ với cộng đồng golf trong nước, nhưng gây bất ngờ khi về thứ hai bảng nữ, chỉ sau Đoàn Xuân Khuê Minh.

Đến đợt sát hạch cuối vào tháng 3, Thanh Thúy chính thức trở thành một thành viên trong đội tuyển quốc gia tham dự Đại hội thể thao khu vực. Không giống như các đồng đội khác là những tài năng trẻ được tiếp xúc và chơi golf từ nhỏ, Thanh Thúy mới tập golf chưa đầy hai năm và số vòng 18 hố mà cô chơi mới ngót nghét 100 trận.

Sự tiến bộ của Thanh Thúy được thấy rõ qua từng ngày với sự hướng dẫn tận tình của golfer nghiệp dư dày dạn kinh nghiệm Đỗ Anh Đức, một hội viên tại sân Heron Lake nơi cô gắn bó công việc caddie từ tháng 4/2019. Bên cạnh đó cũng không thể không nhắc đến ban lãnh đạo sân đã tạo điều kiện giúp cô được tập luyện, đánh golf miễn phí vào những thời gian ngoài giờ làm việc.

Tại SEA Games 31, Thanh Thúy đứng thứ 16 chung cuộc. Dù thành tích không cao nhưng đây là một trải nghiệm đáng nhớ khi được đọ tài với bạn bè quốc tế, cũng là bước đệm và động lực để cô rèn luyện và tiến xa hơn trong tương lai. Đặc biệt từ sau sự kiện này, Sở Văn hoá, Thể thao và du lịch tỉnh Vĩnh Phúc đã chú ý, quan tâm đến tài năng của Thanh Thúy và tạo điều kiện để cô chuyển công tác về Trung tâm đào tạo vận động viên tỉnh nhằm xây dựng, phát triển phong trào golf của tỉnh.

“Ở vị trí công tác mới, mình có rất nhiều điều kiện thuận lợi để tập luyện thường xuyên cũng như trong môi trường thi đấu cọ xát. Thời gian tới, mình sẽ cố gắng làm tốt các công việc được giao, nâng cao trình độ bản thân và góp phần thúc đẩy phong trào bộ môn golf tại địa phương”, Thanh Thúy cho biết.

“Tôi được biết giải golf do báo Tiền Phong tổ chức đã trải qua 6 mùa giải. Giải có nhiều ý nghĩa khi gây quỹ cho Quỹ Hỗ trợ tài năng trẻ Việt Nam. Bên cạnh tính nhân văn, đây cũng là một sự kiện uy tín và mang lại nhiều cơ hội cho các golfer trẻ cọ xát, tích lũy kinh nghiệm, đặc biệt khi năm nay ban tổ chức mở thêm bảng cho những đấu thủ dưới 18 tuổi”.

Thanh Thúy

Tích cực tham gia nhiều giải golf

Sau lần ra mắt SEA Games, Thanh Thúy thường xuyên thi đấu các sự kiện golf phong trào, các giải nghiệp dư thành tích cao và đặc biệt là ở VGA Tour - đấu trường chuyên nghiệp trong nước mùa khai trương. Cô góp mặt đủ cả bốn chặng từ tháng 3 gồm Lexus Challenge, Vietnam National Championship, Vietnam Open và Vietnam Mastes, đều cán đích trong top 7 nhánh nữ. Thanh Thúy cho biết, Vietnam Masters là giải ấn tượng nhất với cô bởi cô được chơi cùng những người chị, người bạn rất nhiều kinh nghiệm thi đấu như Nguyễn Thảo My, Nguyễn Thị Ngọc Dung, Vũ Thị Vân và cả những tay golf Hàn Quốc đang phong độ rất cao như Park Jung Min, Park Sieun và Lina Kim.

Ngày 5/11 tới, Thanh Thúy sẽ góp mặt tại Tiền Phong Golf Championship 2022.

MỚI - NÓNG