Tôi bị mẹ vợ “gán” cho tội ngoại tình vì giúp cô hàng xóm ốm

Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet
TPO - Thay vì bức xúc, trách cứ mẹ vợ, bạn hãy nhẹ nhàng bày tỏ quan điểm với bà, nói rõ cho bà biết bạn là người tử tế, bạn có lòng tốt giúp đỡ cô hàng xóm khi cô ấy không may bị ngộ độc mà chồng lại đi công tác vắng nhà.

Đọc câu chuyện Khổ vì mẹ vợ “buôn” cả chuyện tế nhị tôi hiểu bạn đang buồn bực trong lòng vì những gì mẹ vợ đã vô tình mang đến cho bạn. Thế nhưng theo tôi bạn cũng nên thông cảm với mẹ vợ của mình, có như vậy mới bớt căng thẳng trong quan hệ mẹ vợ - con rể và hai mẹ con mới có thể ngồi lại để lắng nghe nhau, tháo gỡ những khúc mắc.

Tôi nghĩ mẹ vợ của bạn là người ở quê, nơi đó mọi người gần xa đều có quan hệ họ hàng. Người ở quê sống khác xa người thành phố, họ có nhu cầu giao lưu, tâm sự từ chuyện nhà ra chuyện xóm, họ có thể sang nhà nhau chơi, chia sẻ buồn vui một cách thoải mái.

Còn ở thành phố, điều ấy là hiếm. Vì vậy khi mẹ vợ bạn vẫn giữ nếp sống ở quê là bộc tuệch, nên đem chuyện nhà của bạn ra kể cho hàng xóm nghe mà không biết chuyện gì nên giữ, chuyện gì nên kể đã khiến bạn khó xử, vợ chồng bạn lục đục nghi ngờ nhau thiếu chung thủy.

Nhưng thôi mẹ vợ cũng là mẹ mình, bạn nên “chín bỏ làm mười” đừng bức xúc khiến tình hình thêm căng thẳng. Thay vì bức xúc, trách cứ mẹ vợ, bạn hãy nhẹ nhàng bày tỏ quan điểm với bà, nói rõ cho bà biết bạn là người tử tế, bạn có lòng tốt giúp đỡ cô hàng xóm khi cô ấy không may bị ngộ độc mà chồng lại đi công tác vắng nhà.

Bạn phải làm cho mẹ vợ hiểu đúng bản chất thật sự của vấn đề, thì vợ bạn cũng sẽ hết giận bạn mà thôi.

Khi vợ bạn đã đứng về phía bạn, thì việc con gái tâm sự với mẹ đẻ để bà nhận ra lỗi của mình sẽ đơn giản hơn rất nhiều.

Còn một người có thể giúp bạn nữa là bố vợ bạn. Ông cũng không đồng tình với tính nết này của vợ mình. Nếu biết bà làm khó cho con cháu như vậy, chắc chắn ông sẽ cùng với bạn tìm ra cách hiệu quả nhất để góp ý với mẹ vợ của bạn.

Bạn hãy từ từ tháo gỡ rồi mọi việc sẽ được giải quyết ổn thỏa thôi. Chúc bạn may mắn.

MỚI - NÓNG
Ga Hà Nội sẽ thành ga đường sắt đô thị nội đô
Ga Hà Nội sẽ thành ga đường sắt đô thị nội đô
TPO - Sở GTVT Hà Nội vừa báo cáo thành phố việc rà soát và đưa ra định hướng xây dựng các dự án đường sắt đô thị, đường sắt quốc gia trên địa bàn. Theo đó, từ nay đến năm 2035, các tuyến đường sắt quốc gia sẽ di dời ra ga đầu mối Ngọc Hồi, ga Hà Nội sẽ trở thành ga đường sắt nội đô.