Tốc độ lây lan Covid-19 ở Hàn Quốc chậm lại

Các bác sĩ theo dõi hình ảnh trong khu cách ly áp lực âm tại Trung tâm y tế Seoul ngày 9/3. (Ảnh: Yonhap)
Các bác sĩ theo dõi hình ảnh trong khu cách ly áp lực âm tại Trung tâm y tế Seoul ngày 9/3. (Ảnh: Yonhap)
TPO - Đến hôm nay, số ca nhiễm Covid-19 ở Hàn Quốc tiệm cận mốc 7.400, nhưng tốc độ lây lan đang chậm lại sau khi việc xét nghiệm cho các thành viên giáo phái Tân Thiên Địa hoàn tất.

Hàn Quốc có thêm 248 ca nhiễm mới trong ngày 8/3, nâng tổng số bệnh nhân Covid-19 ở nước này lên 7.382, Trung tâm phòng chống và kiểm soát bệnh tật Hàn Quốc (KCDC) báo cáo.

Các ca nhiễm mới trong ngày 8/3 thấp hơn đáng kể so với mức tăng theo ngày của tuần trước và cũng là mức thấp nhất kể từ ngày 26/2. 

Cho đến nay có 51 người, chủ yếu là người cao tuổi mắc sẵn bệnh khác, đã thiệt mạng vì Covid-19. 

Khoảng 60% số ca xác nhận liên quan đến chi nhánh của giáo phái Tân Thiên Địa ở Daegu, thành phố lớn thứ 4 của Hàn Quốc và có 2,5 triệu dân. 

Tốc độ lây lan chậm lại trong những ngày gần đây sau khi giới chức hoàn tất xét nghiệm cho khoảng 210.000 tín đồ Tân Thiên Địa, trong bối cảnh giáo phái này trở thành ổ dịch lớn nhất cả nước. Nhưng giới chức Hàn Quốc vẫn cảnh giác cao với khả năng xuất hiện những ổ dịch khác. 

Trong số 248 ca nhiễm mới được báo cáo ngày 8/3, 190 người ở Daegu và 26 người ở tỉnh Bắc Gyeongsang, KCDC cho biết.

Dù Daegu và Bắc Gyeongsang vẫn chiếm khoảng 90% số ca nhiễm mới theo ngày, các tỉnh thành khác cũng báo cáo một số ca nhiễm mới. 

Số ca nhiễm ở thủ đô Seoul đã tăng lên 30, còn tỉnh Gyeonggi bao quanh Seoul tăng lên 152. Những thành phố khác như Daejeon, Gwangju và Sejong cũng ghi nhận một số ca mới. Từ khi nâng cảnh báo lên mức “đỏ” hôm 23/22, giới chức Hàn Quốc tập trung khống chế dịch ở Daegu và Bắc Gyeongsang.

Sau khi Covid-19 xuất hiện ở Hàn Quốc vào ngày 20/1, tốc độ lây nhiễm không đến mức báo động cho đến ngày 18/2, khi một phụ nữ 61 tuổi là thành viên Tân Thiên Địa ở Daegu bị phát hiện dương tính với virus này. Từ đó, số ca nhiễm ở Hàn Quốc tăng với tốc độ chóng mặt. 

Hàn Quốc đã cho xuất viện 166 bệnh nhân Covid-19 đã hồi phục hoàn toàn. 

Theo Theo Yonhap
MỚI - NÓNG
Con đường hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn
Con đường hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn
TPO - Triển lãm "Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh huyền thoại" giới thiệu khoảng 100 tài liệu, hình ảnh có nội dung cô đọng, ấn tượng nhất về sự ra đời của “tuyến lửa” Trường Sơn - nơi luôn rung chuyển, bị cày xới và hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn, chất độc hóa học của kẻ thù.