![Toàn cảnh ngày biểu tình đẫm máu nhất hậu đảo chính Myanmar ảnh 1](https://image.tienphong.vn/w645/Uploaded/2024/uqvppivp/2021_03_15/tai_xuong_14__jbcs.jpg)
![Toàn cảnh ngày biểu tình đẫm máu nhất hậu đảo chính Myanmar ảnh 2](https://image.tienphong.vn/w645/Uploaded/2024/uqvppivp/2021_03_15/tai_xuong_13__mnia.jpg)
![Toàn cảnh ngày biểu tình đẫm máu nhất hậu đảo chính Myanmar ảnh 3](https://image.tienphong.vn/w645/Uploaded/2024/uqvppivp/2021_03_15/tai_xuong_12__ccva.jpg)
![Toàn cảnh ngày biểu tình đẫm máu nhất hậu đảo chính Myanmar ảnh 4](https://image.tienphong.vn/w645/Uploaded/2024/uqvppivp/2021_03_15/tai_xuong_16__rbps.jpg)
![]() |
Một người đàn ông dùng súng cao su đáp trả khi lực lượng an ninh truy quét người biểu tình chống đảo chính ở Mandalay (Myanmar) ngày 14/3. Ảnh: Reuters
![]() |
Người biểu tình dùng bình cứu hỏa phun bọt khí về phía cảnh sát ở Yangon. Ảnh: Reuters
![]() |
Shell Ye Win (24 tuổi) bị bắn khi lực lượng an ninh giải tán đám đông ở Mandalay. Ảnh: Reuters
![]() |
Người biểu tình ở Hpakant (Kachin) bỏ chạy khi bị xịt hơi cay. Truyền thông địa phương đưa tin ít nhất một người đã thiệt mạng ở Hpakant. Ảnh: Reuters
![]() |
Một người biểu tình đi trên con phố la liệt túi nilon - được dùng để được nước làm dịu hơi cay - ở ngã ba Hledan (Yangon). Ảnh: Reuters
![]() |
Khói bốc lên từ một vụ cháy sau khi các nhà máy Trung Quốc ở ngoại ô Yangon bị đốt phá ngày 14/3. Ảnh: Reuters
![]() |
Người biểu tình nấp sau lá chắn tự chế khi đối mặt với lực lượng an ninh ở thị trấn Hlaing Tharyar (Yangon). Ảnh: Reuters
![]() |
Quang cảnh tương tự ở Hpakant (Kachin). Trên “khiên” chắn của người biểu tình có dòng chữ “People” (“Nhân dân”). Ảnh: Reuters