Toàn cảnh chương trình kỷ niệm 80 năm Đề cương về Văn hóa Việt Nam

TPO - Chương trình nghệ thuật đặc biệt với chủ đề "Đề cương về Văn hoá Việt Nam - Những dấu ấn lịch sử" do Bộ VHTTDL chủ trì, phối hợp tổ chức tại Nhà hát Lớn Hà Nội tối 28/2. Đây là một trong những hoạt động điểm nhấn của Bộ VHTTDL dịp kỷ niệm 80 năm Đề cương về Văn hoá Việt Nam.

Toàn cảnh chương trình kỷ niệm 80 năm Đề cương về Văn hóa Việt Nam ảnh 1

Chương trình nghệ thuật đặc biệt Đề cương về văn hóa Việt Nam - Những dấu ấn lịch sử diễn ra tối 28/2, tại Nhà hát Lớn, nằm trong chuỗi hoạt động văn hóa điểm nhấn, kỷ niệm dấu mốc 80 năm Đề cương về Văn hóa Việt Nam. Chương trình do Bộ VHTTDL chủ trì, Ban Tuyên giáo và Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức. Ảnh: NHẬT MINH.

Toàn cảnh chương trình kỷ niệm 80 năm Đề cương về Văn hóa Việt Nam ảnh 2

Đoàn Nghệ thuật Trống hội của Học viện Cảnh sát Nhân dân biểu diễn chào mừng các đại biểu trước giờ khai mạc chương trình nghệ thuật. Ảnh: NHẬT MINH.

Toàn cảnh chương trình kỷ niệm 80 năm Đề cương về Văn hóa Việt Nam ảnh 3

Tham dự chương trình có Thủ tướng Phạm Minh Chính, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư Nguyễn Trọng Nghĩa, cùng các lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đại diện ban, bộ, ngành... Ảnh: NHẬT MINH.

Toàn cảnh chương trình kỷ niệm 80 năm Đề cương về Văn hóa Việt Nam ảnh 4

Chương trình nghệ thuật đặc biệt Đề cương về văn hoá Việt Nam - Những dấu ấn lịch sử gồm ba chương Văn hóa soi đường cho quốc dân đi, Văn hóa hóa kháng chiến, kháng chiến hóa văn hóa, Văn hoá là hồn cốt của dân tộc, văn hóa còn thì dân tộc còn. Ảnh: NHẬT MINH.

Toàn cảnh chương trình kỷ niệm 80 năm Đề cương về Văn hóa Việt Nam ảnh 5

Chương trình mở màn với tiết mục Huyền thoại Việt Nam bay lên (sáng tác: Tuấn Phương, biên đạo: NSND Kiều Lê). Ảnh: NHẬT MINH.

Toàn cảnh chương trình kỷ niệm 80 năm Đề cương về Văn hóa Việt Nam ảnh 6

Chương đầu tiên có tên gọi Văn hóa soi đường cho quốc dân đi mở đầu với liên khúc Làng tôi (sáng tác: Văn Cao), Cờ Việt Minh (sáng tác: Vương Gia Khương). Tinh thần của bản Đề cương về Văn hoá Việt Nam được tái hiện trên sân khấu. Ảnh: NHẬT MINH.

Toàn cảnh chương trình kỷ niệm 80 năm Đề cương về Văn hóa Việt Nam ảnh 7

Năm 1943, Đảng đã cho ra đời Đề cương về Văn hoá Việt Nam. Đây được xem là văn kiện chính thức đầu tiên của Đảng về công tác văn hóa, văn nghệ. Ảnh: NHẬT MINH.

Toàn cảnh chương trình kỷ niệm 80 năm Đề cương về Văn hóa Việt Nam ảnh 8
Hai ca khúc được viết riêng cho chương trình là Ngọn đuốc soi đường (lời: NSND Trần Bình, nhạc: Đức Trịnh) và Văn hoá trường tồn cùng dân tộc (Trọng Đài). Ảnh: NHẬT MINH.
Toàn cảnh chương trình kỷ niệm 80 năm Đề cương về Văn hóa Việt Nam ảnh 9
Các nghệ sĩ tham gia chương trình tái hiện, khẳng định những dấu ấn lịch sử và sức lan tỏa của Đề cương về Văn hóa Việt Nam trong suốt chặng đường 80 năm qua. Ảnh: NHẬT MINH.
Toàn cảnh chương trình kỷ niệm 80 năm Đề cương về Văn hóa Việt Nam ảnh 10
Ca sĩ Phạm Thu Hà thể hiện ca khúc Sông Lô trên sân khấu chương trình Đề cương về văn hóa Việt Nam - Những dấu ấn lịch sử. Ảnh: NHẬT MINH.
Toàn cảnh chương trình kỷ niệm 80 năm Đề cương về Văn hóa Việt Nam ảnh 11

Phần 3 có tên gọi Văn hóa còn thì dân tộc còn. Phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc năm 2021 được đưa vào chương trình như lời khẳng định 80 năm qua, những tư tưởng của Đề cương về Văn hoá Việt Nam còn nguyên giá trị.

Toàn cảnh chương trình kỷ niệm 80 năm Đề cương về Văn hóa Việt Nam ảnh 12
Khép lại chương trình nghệ thuật là những tiết mục được dàn dựng công phu: Liên khúc Ta tự hào đi lên ôi Việt Nam, Bay qua biển Đông, Xuân và tuổi trẻ, Liên khúc Văn hoá soi đường cho quốc dân đi"- Việt Nam ơi, ta bước tiếp. Ảnh: NHẬT MINH.
Toàn cảnh chương trình kỷ niệm 80 năm Đề cương về Văn hóa Việt Nam ảnh 13
Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đại biểu chúc mừng nghệ sĩ sau đêm diễn.
Tin liên quan