Tư liệu quý tại triển lãm kỷ niệm 80 năm Đề cương về Văn hóa Việt Nam

TPO - Triển lãm ảnh kỷ niệm 80 năm Đề cương về văn hóa Việt Nam giới thiệu 80 bức ảnh quý được chụp và lưu trữ từ năm 1945 đến nay.
Tư liệu quý tại triển lãm kỷ niệm 80 năm Đề cương về Văn hóa Việt Nam ảnh 1

Hội thảo khoa học cấp quốc gia 80 năm Đề cương về Văn hóa Việt Nam (1943 - 2023) - Khởi nguồn và động lực phát triển diễn ra ngày 27/2 tại Hà Nội là một trong những hoạt động nổi bật, trọng tâm nhân kỷ niệm 80 năm ra đời Đề cương về Văn hóa Việt Nam (1943 - 2023). Triển lãm ảnh Kỷ niệm 80 năm Đề cương về Văn hóa Việt Nam khai mạc trong khuôn khổ hội thảo. Dự triển lãm có: Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng; Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh Nguyễn Xuân Thắng; Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư Nguyễn Trọng Nghĩa; Ủy viên Ban chấp hành T.Ư Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà; Ủy viên Ban chấp hành T.Ư Đảng, Bộ trưởng Bộ VHTT&DL Nguyễn Văn Hùng. Ảnh: Như Ý.

Tư liệu quý tại triển lãm kỷ niệm 80 năm Đề cương về Văn hóa Việt Nam ảnh 2

Các đại biểu nghe thuyết minh về các bức ảnh quý được giới thiệu tại triển lãm. Ảnh: Như Ý.

Tư liệu quý tại triển lãm kỷ niệm 80 năm Đề cương về Văn hóa Việt Nam ảnh 3

Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng và Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà tham quan triển lãm. Ảnh: Như Ý.

Tư liệu quý tại triển lãm kỷ niệm 80 năm Đề cương về Văn hóa Việt Nam ảnh 4

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa tham quan triển lãm ảnh Kỷ niệm 80 năm Đề cương về văn hoá Việt Nam. Triển lãm giới thiệu tới người xem 80 bức ảnh quý, được bố cục thành hai phần: Phần thứ nhất là các ảnh tư liệu, phần lớn là ảnh đen trắng, được chụp và lưu trữ từ năm 1945 đến nay. Phần thứ hai là ảnh về những thành tựu trong gìn giữ, phát huy giá trị di sản, bản sắc văn hóa Việt Nam. Ảnh: Như Ý.

Tư liệu quý tại triển lãm kỷ niệm 80 năm Đề cương về Văn hóa Việt Nam ảnh 5

Chủ tịch Hồ Chí Minh thăm Bảo tàng Lịch sử Việt Nam năm 1959.

Tư liệu quý tại triển lãm kỷ niệm 80 năm Đề cương về Văn hóa Việt Nam ảnh 6

Các đại biểu dự Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất, tổ chức tháng 11/1946 tại Nhà hát Lớn Hà Nội.

Tư liệu quý tại triển lãm kỷ niệm 80 năm Đề cương về Văn hóa Việt Nam ảnh 7

Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng đại biểu quốc tế và nghệ sĩ tại Đại hội Đảng lần thứ 3 năm 1960.

Tư liệu quý tại triển lãm kỷ niệm 80 năm Đề cương về Văn hóa Việt Nam ảnh 8

Chủ tịch Hồ Chí Minh nói chuyện tại Hội nghị sơ kết của ngành văn hóa năm 1958.

Tư liệu quý tại triển lãm kỷ niệm 80 năm Đề cương về Văn hóa Việt Nam ảnh 9

Toàn văn Đề cương về văn hóa Việt Nam in trên tạp chí Tiên Phong số 1 (11/1945), được lưu giữ tại Bảo tàng Lịch sử Quốc gia.

Tư liệu quý tại triển lãm kỷ niệm 80 năm Đề cương về Văn hóa Việt Nam ảnh 10

Chủ tịch Hồ Chí Minh dự khai mạc Triển lãm văn hóa do Hội Văn hóa cứu quốc tổ chức (7/10/1945).

Tư liệu quý tại triển lãm kỷ niệm 80 năm Đề cương về Văn hóa Việt Nam ảnh 11

Nghệ sĩ đoàn văn công Tổng cục Chính trị vui mừng được đón, trò chuyện thân mật cùng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh được chụp năm 1969.

Tư liệu quý tại triển lãm kỷ niệm 80 năm Đề cương về Văn hóa Việt Nam ảnh 12

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trao đổi cùng các đại biểu tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc năm 2021.

Tư liệu quý tại triển lãm kỷ niệm 80 năm Đề cương về Văn hóa Việt Nam ảnh 13

Triển lãm trưng bày nhiều hình ảnh về thành tựu trong gìn giữ, phát huy giá trị di sản, bản sắc văn hóa Việt Nam như Nghệ thuật Xòe Thái được UNESCO ghi danh vào danh sách Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Những hình ảnh này sẽ được lưu giữ lại để minh chứng cho việc Xòe Thái từ đây không chỉ là niềm tự hào của cộng đồng người Thái, mà đã và đang trở thành niềm tự hào của cả dân tộc Việt Nam hôm nay và mai sau, những hình ảnh nghệ thuật làm gốm của người Chăm được UNESCO ghi danh vào danh sách Di sản văn hóa phi vật thể cần được bảo vệ khẩn cấp. Ảnh: Như Ý.

Tư liệu quý tại triển lãm kỷ niệm 80 năm Đề cương về Văn hóa Việt Nam ảnh 14

Triển lãm do Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm tổ chức, dưới sự chỉ đạo của Bộ VHTTDL. Sau lễ khai mạc tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế, những bức ảnh trong triển lãm được trưng bày tại Nhà hát Lớn (Hà Nội) ngày 28/2. Ảnh: Như Ý.

Thứ trưởng Bộ VHTTDL Tạ Quang Đông cho biết, triển lãm ảnh Kỷ niệm 80 năm đề cương về văn hóa Việt Nam là hoạt động ý nghĩa nhằm kỷ niệm 80 năm ra đời Đề cương về văn hóa Việt Nam (1943 - 2023). "80 bức ảnh được trưng bày tại triển lãm tuy chưa thể phản ánh một cách đầy đủ tất cả hoạt động của lãnh đạo Đảng và Nhà nước đối với việc phát triển văn hóa nhưng cũng đã cho thấy từ khi bản Đề cương về văn hóa ra đời đến nay, các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước đã luôn dành sự quan tâm đặc biệt đến vấn đề phát triển văn hoá. Với sự quan tâm đó và những định hướng, chỉ đạo đúng đắn trong đường lối phát triển văn hoá của Đảng, văn hóa Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu to lớn, góp phần vào công cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước và xây dựng, phát triển đất nước hiện nay”, Thứ trưởng Tạ Quang Đông nói.

Tin liên quan