Khai mạc Tuần phim kỷ niệm 80 năm Đề cương về văn hóa Việt Nam

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Phim tài liệu "Văn hoá soi đường cho quốc dân đi" và phim điện ảnh "Bình minh đỏ" chiếu mở màn Tuần phim kỷ niệm 80 năm Đề cương về văn hóa Việt Nam (1943-2023) vào tối 25/2.

Tuần phim Kỷ niệm 80 năm Đề cương về Văn hóa Việt Nam do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) tổ chức từ 25/2 đến 3/3 trên cả nước.

Tại lễ khai mạc tối 25/2 tại Trung tâm chiếu phim quốc gia, Thứ trưởng Bộ VHTTDL Tạ Quang Đông nhấn mạnh Đề cương về Văn hóa Việt Nam do Tổng Bí thư Trường Chinh khởi thảo, công bố năm 1943 được coi là văn kiện chính thức đầu tiên của Đảng ta về công tác văn hóa văn nghệ.

Những vấn đề trong Đề cương mang ý nghĩa cách mạng và khoa học sâu sắc, thể hiện tầm vóc tư tưởng chính trị của Đảng về vị trí của cách mạng văn hóa trong cuộc giải phóng dân tộc, giải phóng chế độ áp bức bóc lột và sau này là công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Khai mạc Tuần phim kỷ niệm 80 năm Đề cương về văn hóa Việt Nam ảnh 1

Thứ trưởng Bộ VHTTDL Tạ Quang Đông cho biết tuần phim là một trong những hoạt động mừng dấu son 80 năm Đề cương về Văn hóa Việt Nam. Ảnh: NAM NGUYỄN.

Trải qua 80 năm, những nội dung cơ bản của Đề cương về Văn hóa năm 1943 như sợi chỉ đỏ xuyên suốt được Đảng vận dụng trong thực tế linh hoạt, sáng tạo, hiệu quả, phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của đất nước trong từng giai đoạn lịch sử thông qua các chủ trương, Nghị quyết của Đảng về văn hóa.

Phim được chọn chiếu trong tuần phim này đều là những bộ phim có đề tài, chủ đề về văn hóa, về Chủ tịch Hồ Chí Minh, về đất nước con người Việt Nam. Vé mời được phát miễn phí tại rạp chiếu.

Trong dịp này, Bộ VHTTDL giao Hãng phim Tài liệu và Khoa học Trung ương xây dựng phim tài liệu 80 năm Đề cương về Văn hóa Việt Nam, dự kiến phát sóng lúc 20h30 ngày 27/2 trên VTV1, sau đó được phát trên các kênh truyền hình trong cả nước.

Khai mạc Tuần phim kỷ niệm 80 năm Đề cương về văn hóa Việt Nam ảnh 2

Khán giả được thưởng thức những bộ phim điện ảnh, tài liệu và hoạt hình đặc sắc. Ảnh: NAM NGUYỄN.

Trước khi thưởng thức phim điện ảnh Bình minh đỏ, khán giả xem phim tài liệuVăn hóa soi đường cho quốc dân đi (đạo diễn, NSƯT Trịnh Quang Tùng). Bộ phim khẳng định vai trò và vị trí của văn hóa trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Khai mạc Tuần phim kỷ niệm 80 năm Đề cương về văn hóa Việt Nam ảnh 3

Vé mời được phát miễn phí tại rạp chiếu. Ảnh: NAM NGUYỄN.

Bình minh đỏ của đạo diễn NSND Nguyễn Thanh Vân lấy cảm hứng từ tấm gương anh dũng của trung đội nữ lái xe đầu tiên trên tuyến đường Trường Sơn. Trong những năm tháng ác liệt nhất của cuộc chiến chống Mỹ cứu nước, các nữ lái xe Trường Sơn được giao vận chuyển hàng hóa, lương thực, nhu yếu phẩm từ hậu phương ra tiền tuyến và chở thương bệnh binh, tử sĩ từ các chiến trường về hậu phương…

Khai mạc Tuần phim kỷ niệm 80 năm Đề cương về văn hóa Việt Nam ảnh 4

Bình minh đỏ là bộ phim về chiến tranh được làm khá chỉn chu, dễ tiếp cận khán giả trẻ.

Cách tiếp cận nhân vật và đề tài khá mới mẻ trong Bình minh đỏ dễ chạm tới trái tim người xem. Sự khốc liệt của chiến tranh được khắc họa chủ yếu qua những cung đường đầy mưa bom, bão đạn. Đạo diễn không hề lên gân khi khắc họa lòng yêu nước, tinh thần anh dũng chiến đấu, hy sinh của bộ đội, các nữ lái xe Trường Sơn. Dàn bốn nhân vật nữ trong đó có Phạm Bảo Hân (vai Sa) diễn xuất khá tự nhiên.

Trong khuôn khổ Tuần phim, còn có 4 phim hoạt hình: Kỳ tích đầm Dạ Trạch, Tái sinh, Nguồn cội và Đôi cánh kim cương vào ngày 26/2. Các suất chiếu khác diễn ra vào 20h hằng ngày: phim tài liệu Hồ Chí Minh năm 1946, phim truyện Cơn giông (ngày 27/2), phim tài liệu Những bước đi ngoại giao và một cuộc chiến không mong muốn (Hồ Chí Minh, năm 1946 - phần 2), phim truyện Phượng cháy (ngày 28/2), phim tài liệu Văn hóa soi đường cho quốc dân đi, phim truyện Nhà tiên tri (ngày 1/3), phim tài liệu Chầu văn - âm hưởng linh thiêng, phim truyện Bình minh đỏ (ngày 2/3), phim Những bước đi ngoại giao và một cuộc chiến không mong muốn (Hồ Chí Minh, năm 1946 - phần 2), phim truyện Phượng cháy (ngày 3/3).

MỚI - NÓNG