Kết thúc Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều lần 2

Tinh tường như đặc vụ Mỹ

Lực lượng an ninh Mỹ dùng chó nghiệp vụ kiểm tra các xe ô tô vào khách sạn JW Marriot - nơi Tổng thống Donald Trump ở Ảnh: Tuấn Nguyễn
Lực lượng an ninh Mỹ dùng chó nghiệp vụ kiểm tra các xe ô tô vào khách sạn JW Marriot - nơi Tổng thống Donald Trump ở Ảnh: Tuấn Nguyễn
TP - Đến công tác tại Hà Nội - thành phố hòa bình, song lực lượng đặc vụ hùng hậu thuộc cơ quan mật vụ Mỹ (USSS) luôn đi theo bảo vệ Tổng thống Mỹ Donald Trump trong các hoạt động. Thân hình lực lưỡng, tác phong chuyên nghiệp, trang bị vũ khí tối tân... các mật vụ thu hút mọi ánh nhìn. 

Đội mật vụ tháp tùng Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-Un gây tò mò với áo sơ mi trắng, khoác ngoài bộ vest đen lịch sự và đeo huy hiệu đảng bên ngực trái. Họ là tuyến phòng thủ cuối cùng, lá chắn sống của lãnh đạo Triều Tiên. Đội mật vụ này gây chú ý đặc biệt bởi thân hình cao to trên 1,8m, luôn theo sát lãnh đạo cũng như vây quanh, chạy theo đảm bảo an ninh, hộ tống xe của Chủ tịch Kim Jong-Un.

Trong khi đó, thu hút sự chú ý nhiều nhất có lẽ là lực lượng đặc vụ hùng hậu thuộc cơ quan mật vụ Mỹ (USSS), luôn đi theo bảo vệ Tổng thống Donald Trump trong các hoạt động ở bên ngoài Nhà Trắng.

“Lá chắn” ở gần ông nhất là các mật vụ thuộc biên chế đơn vị bảo vệ Tổng thống (PDD), thường mặc vest đen và sử dụng các loại súng ngắn đặc biệt. Mẫu súng ngắn thường được các đặc vụ này sử dụng là khẩu Sig Sauer P229 do Đức và Thụy Sỹ hợp tác chế tạo. Đây là loại súng ngắn bán tự động nhỏ gọn, và có độ chính xác cao. Loại đạn được họ sử dụng có cỡ 357 với hộp tiếp đạn 12 viên.

 Tinh tường như đặc vụ Mỹ ảnh 1  

Ngoài ra, USSS còn có một đội “siêu mật vụ” mang tên đội chống tấn công (CAT) đóng vai trò quan trọng trong đội hình bảo vệ Tổng thống Mỹ. Biệt đội này được trang bị các loại vũ khí hạng nặng, sẵn sàng dập tắt mọi mối đe dọa từ vòng ngoài đội hình di chuyển của Tổng thống. Thành viên CAT thường sử dụng khẩu Remington Model 870, mẫu súng shotgun do Cty Remington Arms sản xuất. Mỗi lần súng bắn đi hàng trăm viên bi nhỏ, sát thương rộng ở khoảng cách gần.

Theo tìm hiểu của phóng viên, để phục vụ cho hội nghị, đoàn tiền trạm của hai nhà lãnh đạo đã có nhiều chuyến đến khảo sát tình hình trước đó cả tháng. Riêng từ sáng tới chiều tối 26/2, trong khi lực lượng công binh Việt Nam có hai lần đi rà bom mìn xung quanh khách sạn JW Marriot thì lực lượng mật vụ Mỹ cũng dắt chó nghiệp vụ đi rà vũ khí, vật liệu nổ. Lực lượng đặc vụ Mỹ cũng lên nóc khách sạn dùng ống nhòm thám thính xung quanh.

Đầu giờ tối 26/2, trước thời điểm chuyên cơ chở ông Trump hạ cánh xuống Nội Bài, các đặc vụ đã có mặt, dùng chó nghiệp vụ béc-giê (giống chó của Đức và Bỉ, thuộc đơn vị K9 của Mật vụ Mỹ) để kiểm tra an ninh. Lực lượng chống bắn tỉa với trang thiết bị chuyên nghiệp cũng tập trung ở sân bay nhằm đảm bảo các vòng an ninh tuyệt đối cho Tổng thống. Họ sử dụng những ống nhòm chuyên dụng, có tầm nhìn xa từ 2-5km, rất thuận tiện cho việc quan sát các dấu hiệu khả nghi.

Trong khi Tổng thống Mỹ đáp chuyến bay xuống Nội Bài thì ở khách sạn JW Marriot, hàng trăm người dân và phóng viên các cơ quan thông tấn báo chí trong và ngoài nước đã đứng chật kín vỉa hè đường Đỗ Đức Dục - Miếu Đầm (thuộc địa bàn quận Nam Từ Liêm). Thời điểm từ 20h, rất nhiều xe chở các đoàn khách quốc tế tới khách sạn JW Marriot. Lực lượng an ninh vòng trong, vòng ngoài càng được thắt chặt.

 Tinh tường như đặc vụ Mỹ ảnh 2 Lực lượng an ninh Mỹ được trang bị đầy đủ vũ khí tối tân 

Cứ mỗi chiếc ô tô tiến vào cổng khách sạn lập tức có đội an ninh Mỹ khoảng 4-5 người to cao, lực lưỡng yêu cầu tài xế tắt máy, xuống xe. Sau đó, họ dùng đèn pin, chó nghiệp vụ kiểm tra mọi ngóc ngách của ô tô. Xe càng chở nhiều hành lý, đồ đạc bên trong càng bị kiểm tra kỹ lưỡng. Trung bình, mỗi chiếc xe kiểm tra mất khoảng 5-10 phút.

Hai chú chó nghiệp vụ thay phiên nhau hít, ngửi kỹ từng chiếc ô tô. Cùng thời điểm này, xa xa trên nóc khách sạn JW Marriot có 2 lính bắn tỉa Mỹ như hai bóng đen thi thoảng dịch chuyển, dùng ống nhòm quan sát an ninh.

Khoảng 21h45, đoàn xe tháp tùng Tổng thống Donald Trump kéo còi inh ỏi, chạy thẳng từ Nội Bài - Võ Nguyên Giáp  qua cầu Nhật Tân - Võ Chí Công - Láng- Trần Duy Hưng - Đại lộ Thăng Long về Miếu Đầm - Đỗ Đức Dục. Hầu hết cánh phóng viên báo đài đều phục sẵn trước cổng chính khách sạn để quay phim, chụp ảnh đoàn xe của Tổng thống Trump. Tuy nhiên, họ đã bị đánh lừa. Một tốp xe chạy trước, vào thẳng cổng chính khách sạn JW Marriot, trong khi tốp xe của ngài Tổng thống lại đi vào cổng phụ phía đường Miếu Đầm.

 Tinh tường như đặc vụ Mỹ ảnh 3 Mật vụ Mỹ với súng ống trên người, luôn cảnh giác cao độ Ảnh: Zing.vn

Phía bên trong khách sạn, lực lượng đặc nhiệm Mỹ khóa chặt vòng an ninh để ngài Tổng thống đi vào. Hầu như không vị khách nào trong khách sạn, kể cả phóng viên có thể quay phim, chụp ảnh được ông. Sau khi Tổng thống an toàn, người dân bắt đầu giải tán, lực lượng mật vụ vẫn tiếp tục rà soát an ninh xung quanh.

Sáng 27/2, trời Hà Nội rét nhẹ, mưa phùn lất phất. Từ tinh mơ, các đặc vụ đã thay phiên đi tuần tra. Tại khu vực cổng chính của khách sạn, xe taxi, xe công vụ của Công an Hà Nội đi vào đều bị kiểm tra an ninh. Đáng chú ý, trong đội kiểm tra an ninh của Mỹ có một nữ đặc vụ với dáng người cao ráo, trắng trẻo, tóc cắt ngắn. Cô cũng kiểm tra an ninh từng chiếc ô tô nhanh gọn không thua kém cánh mày râu.

Phía trên nóc khách sạn, hai lính bắn tỉa Mỹ xuất hiện. Họ tiếp tục dùng ống nhòm chuyên dụng để kiểm tra an ninh. Các thành viên CAT cũng hay mang theo các khẩu súng trường bắn tỉa KAC SR-25, dùng đạn tiêu chuẩn 7,62 x 51mm NATO, có tầm bắn hiệu quả khoảng 800m, nhằm loại bỏ các mối đe dọa từ khoảng cách xa.

Phía bên trong khách sạn, lực lượng đặc nhiệm Mỹ khóa chặt vòng an ninh để ngài Tổng thống đi vào. Hầu như không vị khách nào trong khách sạn, kể cả phóng viên có thể quay phim, chụp ảnh được ông. Sau khi Tổng thống an toàn, người dân bắt đầu giải tán, lực lượng mật vụ vẫn tiếp tục rà soát an ninh xung quanh.

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.