Tình báo Đức: IS đang ồ ạt thu nạp chiến binh nước ngoài

Các tay súng Hồi giáo IS
Các tay súng Hồi giáo IS
TPO - Cơ quan tình báo nội địa Đức mới đây lên tiếng cảnh báo về chiến lược thu nạp thành viên là các tay súng nước ngoài của tổ chức Nhà nước Hồi giáo Iraq (IS).

Theo cơ quan này, IS đang thu nạp số lượng lớn các thành viên là công dân nước ngoài hơn bất kỳ tổ chức khủng bố nào từ trước đến nay.

“Chúng (IS) vượt qua cả Jabhat al-Nursa, một chi nhánh của al-Qaeda ở Syria. Cái khiến IS thu hút các thành viên Hồi giáo là tính hung bạo, cực đoan và tàn khốc”, Giám đốc cơ quan tình báo nội địa Đức, Hans-Georg Maassen, nói với đài tiếng nói Deutschlandfunk.

Ông Maassen cũng lên tiếng cảnh báo, hiện có cả người quốc tịch Đức tham gia tổ chức của IS tham chiến ở Syria và Iraq. Một trong số này được xác định đã trở về Đức, và đây là mầm đe doạ đối với an ninh nước này. Khoảng 400 người Đức là thành viên của IS.

Trang bị vũ khí

Trong một diễn biến khác, RT đưa tin, chính phủ Đức đã thông qua khoản viện trợ 70 triệu USD trang bị vũ khí cho quân người Kurd Peshemerga tại Iraq để chiến đấu chống lại phiến quân IS.

Đến cuối tháng 9 này, Đức sẽ cung cấp một loạt vũ khí, đạn dược, gồm cả vũ khí hạng nặng cho người Kurd Peshmerga. Bộ Quốc phòng Đức cho biết, số vũ khí này sẽ được trang bị cho khoảng 4.000 lính.

“Mục tiêu chiến lược của kế hoạch này là có thể giúp người Kurd giữ được các vị trí hiện nay trước sự tấn công của IS, đồng thời tái chiếm các khu vực đã mất”, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Ursula von der Leyen cho biết.

Đức đồng thời lên kế hoạch huấn luyện cho các binh sĩ người Kurd, ngay tại Đức hoặc ở Arbil, nơi Đức đang có 6 cố vấn quân sự làm việc.

Quyết định chuyển vũ khí tới Iraq đánh dấu sự thay đổi của Đức sau Thế chiến II, với việc hạn chế tham gia vào các hoạt động quân sự nước ngoài.

Phe đối lập Đức lo ngại các loại vũ khí trên có thể rơi vào tay những tổ chức khủng bố, phe nhóm vũ trang. Quốc hội Đức sẽ có phiên thảo luận về vấn đề này.

Theo RT
MỚI - NÓNG
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến (bên phải) trao Quyết định cho bà Nguyễn Vũ Bích HIền.
Thành ủy Hà Nội trao quyết định về công tác cán bộ
TPO - Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội quyết định chuẩn y bà Nguyễn Vũ Bích Hiền (SN 1975), Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, tham gia Ban Thường vụ, giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng uỷ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, nhiệm kỳ 2020 - 2025.