Tình báo Anh nói lực lượng Nga chỉ tiến thêm vài trăm mét mỗi tuần

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Kiev cho biết các lực lượng Nga đang tấn công từ 5 hướng khác nhau dọc theo chiến tuyến hình lưỡi liềm ở phía Đông, với mục đích áp đảo lực lượng để giành quyền kiểm soát các vị trí của quân đội Ukraine.

Theo các quan chức Mỹ, chiến thuật này đã cho phép Nga đạt được một số thành tựu trong những tuần gần đây và từ từ siết chặt vòng vây xung quanh thành phố Bakhmut do Ukraine kiểm soát, nhưng với cái giá là hàng trăm binh sĩ thiệt mạng và bị thương mỗi ngày.

“Mối đe dọa chính là số lượng”, ông Serhiy Haidai, một quan chức của Ukraine ở Luhansk, nói hôm 8/2. “Đối thủ rất mạnh. Họ sở hữu nguồn tài nguyên khổng lồ – không phải là vô tận, nhưng vẫn rất lớn. Lực lượng của họ quá đông.”

Ông cho biết "một cuộc tấn công toàn diện" có thể bắt đầu sau ngày 15/2, khi Điện Kremlin cố đạt được những thành công nhất định trước mốc một năm xung đột bùng phát (24/2).

Cùng lúc đó, cơ quan tình báo quân đội Ukraine cảnh báo rằng Mátxcơva có kế hoạch huy động thêm nửa triệu binh sĩ để duy trì chiến dịch của mình. “Con số này bổ sung cho 300.000 người được huy động vào tháng 10/2022”, ông Vadym Skibitsky, quan chức tình báo Ukraine, cho biết trong một tuyên bố.

Nhưng các quan chức phương Tây đặt câu hỏi liệu Tổng thống Nga Vladimir Putin có thể dễ dàng huy động thêm hàng trăm nghìn binh sĩ hay không. Các nhà phân tích quân sự cho biết Điện Kremlin “đang gặp khó khăn trong việc huấn luyện và trang bị vũ khí cho lực lượng”.

Trong một báo cáo mới đây, cơ quan tình báo quốc phòng Anh nhận định Nga đã cố gắng khởi động "các đợt tấn công lớn" kể từ đầu tháng trước, với mục đích giành phần còn lại của khu vực Donetsk, bao gồm cả Bakhmut.

Nhưng họ “chỉ giành được vài trăm mét lãnh thổ mỗi tuần”, vì thiếu đạn dược và các đơn vị cơ động. “Nga sẽ không thể tập hợp đủ lực lượng cần thiết để tác động đáng kể đến kết quả của cuộc chiến trong những tuần tới.”

Đáp lại, Điện Kremlin khẳng định Nga đang đạt được tiến bộ ở miền Đông Ukraine. Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu nói với phóng viên rằng những hoạt động chiến đấu gần Bakhmut và thị trấn Vuhledar "đang tiến triển thành công", hãng thông tấn chính thức Tass đưa tin.

Theo Straitstimes
MỚI - NÓNG