TIN NHANH World Cup sáng 28/6: Maradona so sánh Suarez với Zidane

Maradona bày tỏ sự ủng hộ đối với Suarez bằng cách mặc một chiếc áo có dòng chữ: “Luis, chúng tôi ở bên anh”.
Maradona bày tỏ sự ủng hộ đối với Suarez bằng cách mặc một chiếc áo có dòng chữ: “Luis, chúng tôi ở bên anh”.
TPO - Maradona đã đặt câu hỏi “sao không còng tay Suarez rổi tống vào tù?” khi chỉ trích FIFA đã đối xử với tiền đạo Luis Suarez như một người phạm tội nghiêm trọng. Zidane từng húc vào ngực Materazzi ở trận chung kết World Cup. Vậy mà sau đó FIFA trao cho anh ta Quả bóng vàng.

Huyền thoại bóng đá Đức Franz Beckenbauer đã được FIFA dỡ bỏ án cấm hoạt động bóng đá 3 tháng. Lúc đầu Beckenbauer bị cấm hoạt động bóng đá 3 tháng với lí do là ông không sẵn sàng hỗ trợ FIFA điều tra chống tham nhũng trong các chiến dịch xin đăng cai World Cup 2018 của Nga và 2022 của Qatar dù đã liên tiếp được đề nghị làm vậy.


HLV tuyển Brazil Felipe Scolari cho biết đội bóng của ông mới đạt 80% phong độ so với thời điểm họ vô địch Confederations Cup trên sân nhà năm 2013.  Đó là giải đấu Brazil chơi khá hay và kết thúc bằng chiến thắng 3-0 trước Tây Ban Nha của Vicente del Bosque trong trận chung kết.


Vòng 16 đội chứng kiến Colombia phải giáp mặt Uruguay, còn chủ nhà Brazil một lần nữa lại phải vượt qua chướng ngại quen thuộc mang tên Chile. Đây còn được coi là phép thử sức mạnh của đội chủ nhà World Cup, bởi ba đối thủ ở vòng bảng của họ chưa đủ tầm để đánh giá hết điểm mạnh yếu của Brazil. Hai đội rất hiểu nhau từ trước trận đấu này, từ lối chơi đến con người.


Neymar được người Brazil coi là người kế nghiệp của Pele. Nhận định này càng có cơ sở khi Neymar tỏ ra rất khiêm tốn, tránh mọi sự so sánh: "Pele là chúa trời còn tôi chỉ là cầu thủ bóng đá". Chàng trai 22 tuổi này, người đã viết tên Neymar Jr lên áo để thể hiện tình yêu với cha. Neymar cũng là một cầu thủ bản lĩnh trên sân cỏ. Pele trông có vẻ hiền lành nhưng rất quái trước các tiểu xảo của đối phương. Neymar cũng vậy.


Đúng 2 ngày trước trận gặp Colombia, Uruguay phải nhận tin dữ khi Luis Suarez lĩnh án treo giò 9 trận vì pha “bỏ bóng... cắn người” Giorgio Chiellini (Italia). Vắng tiền đạo này, La Celeste cũng mất đi 50% sức mạnh, và sẽ không lạ nếu họ thua trận nội chiến Nam Mỹ đêm nay.


Giorgio Chiellini, nạn nhân của Luis Suarez trong trận đấu giữa Uruguay - Italy ở lượt cuối bảng D World Cup 2014, cho rằng lệnh cấm thi đấu mà Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) đưa ra đối với tiền đạo này là quá nặng.


Huyền thoại bóng đá Maradona đã đặt câu hỏi “sao không còng tay Suarez rổi tống vào tù?” khi chỉ trích FIFA đã đối xử với tiền đạo Luis Suarez của tuyển Uruguay như một người phạm tội nghiêm trọng. Maradona bày tỏ sự ủng hộ đối với Suarez bằng cách mặc một chiếc áo có dòng chữ: “Luis, chúng tôi ở bên anh”. Zidane từng húc vào ngực Materazzi ở trận chung kết World Cup. Vậy mà sau đó FIFA trao cho anh ta Quả bóng vàng. (Xem chi tiết)


HLV tuyển Uruguay ông Oscar Tabarez đã rời bỏ chức vụ của mình trong ủy ban chiến lược của FIFA để phản đối án phạt của tổ chức này đối với Luis Suarez sau vụ cắn vai Chiellini. Ông Tabarez có “bài diễn văn” dài khoảng 15 phút trước giới truyền thông nhưng không đả động gì đến trận đấu với Colombia rạng sáng mai mà chỉ nói về chuyện FIFA phạt Suarez. Theo HLV tuyển Uruguay, FIFA đã đưa ra quyết định do sức ép của truyền thông quốc tế. (Xem chi tiết)


Ronaldo xứng đáng được tôn trọng, anh không bao giờ chịu lùi bước. Ngôi sao người BĐN có lẽ đã không thi đấu tại vòng bảng World Cup này. Anh dính một vài chấn thương ở đầu gối chân phải, thậm chí, một bác sỹ còn cảnh báo rằng nó có thể gây nguy hiểm tới sự nghiệp của CR7. Nhưng Ronaldo vẫn ra sân. Và anh thi đấu tuyệt vời. Vấn đề với Ronaldo và sự nổi tiếng của mình, là anh phải về nhà ngay sau vòng bảng.

MỚI - NÓNG