Tin nhanh World Cup: Neymar bị chế giễu là diễn viên hàng đầu

Tin nhanh World Cup: Neymar bị chế giễu là diễn viên hàng đầu
TPO - Neymar bị chế giễu là diễn viên hàng đầu, CĐV Nhật Bản chia tay World Cup với hình ảnh đẹp...

Brazil tiễn Mexico về nước. Tối qua, Neymar đã toả sáng rực rỡ với một bàn thắng và một kiến tạo thành bàn,  góp công lớn giúp đội tuyển Brazil đánh bại đội tuyển Mexico với tỉ số 2-0 ở trận đấu thuộc vòng 1/8 World Cup. Kết quả ngọt ngào này giúp Brazil bảo vệ thành tích bất bại trước Mexico ở World Cup, đồng thời họ đã có vé vào tứ kết.

Neymar đạt hiệu suất ghi bàn cao gấp đôi Ronaldo và Messi. Bàn thắng vào lưới Mexico ở vòng 1/8 là pha lập công thứ sáu của siêu sao Brazil tại World Cup, chỉ qua 38 dứt điểm. Theo thống kê, Ronaldo cần 74 pha dứt điểm mới chạm mốc sáu bàn ở World Cup. Trong khi đó, Messi cần 67 dứt điểm mới đạt đến cột mốc này.

Neymar bị chế giễu là diễn viên hàng đầu. ''Phản ứng của Neymar thật thảm hại. Thành thật mà nói, tình huống dẫm chân có thể dẫn đến thẻ đỏ khi bị phát hiện. Nhưng điều tôi muốn nói là ngưỡng đau của Neymar quá thấp. Không hiểu khi cậu ấy được tiêm thuốc trong phòng phẫu thuật thì sẽ có phản ứng như thế nào. Neymar là một cầu thủ hàng đầu, nhưng cũng là một diễn viên hàng đầu'', HLV tuyển Ireland, Martin O'Neill bình luận về tình huống Neymar lăn lộn trên sân trong trận Brazil - Mexico ở vòng 1/8.

HLV Mexico tố trọng tài thiên vị Brazil. ''Trọng tài hoàn toàn ủng hộ Brazil. Các tiền đạo Brazil luôn tìm đến những pha va chạm, tình huống phạm lỗi và trọng tài luôn bảo vệ họ'', ông Juan Carlos Osorio tố trọng tài Gianluca Rocchi có nhiều quyết định thiên vị Brazil trong trận đấu ở vòng 1/8.

Bỉ thắng ngược Nhật Bản, tiến vào tứ kết gặp Brazil. Ở vòng 1/8 World Cup 2018 rạng sáng nay, đội tuyển Bỉ đã lội ngược dòng đánh bại Nhật Bản với bàn ấn định tỷ số 3-2 ở phút bù giờ cuối cùng của hiệp 2. Tiến vào tứ kết, "Quỷ đỏ" sẽ phải chạm trán với đội tuyển Brazil.

Bỉ lập kỳ tích ngược dòng sau 52 năm ở World Cup. Đội bóng của HLV Roberto Martinez giành chiến thắng ngược dòng với khoảng cách lớn nhất trong hơn nửa thế kỷ. Từ phút 69 đến 74, Bỉ liên tiếp có 2 bàn thắng nhờ công Vertonghen và Fellaini để đưa trận đấu về vạch xuất phát. Đến phút 90+4, "Quỷ đỏ" hoàn thành cuộc ngược dòng khó tin bằng bàn thắng của Nacer Chadli. Lần gần nhất có một đội vượt qua được khoảng cách 2 bàn để chiến thắng ở vòng knock-out của một kỳ World Cup là giải đấu năm 1966. Khi đó, Bồ Đào Nha của Eusebio đã ngược dòng đánh bại Triều Tiên với tỉ số 5-3 ở tứ kết.

CĐV Nhật Bản chia tay World Cup với hình ảnh đẹp. Bị đánh giá thấp hơn đối thủ nhưng Nhật Bản đã chơi một trận cầu thăng hoa trước tuyển Bỉ và chỉ chịu thua trận vào những phút bù giờ. Dù rất buồn bã vì đội nhà bị loại, CĐV Nhật Bản vẫn nán lại để nhặt rác trên SVĐ. Hình ảnh những CĐV Nhật Bản vừa khóc vừa cho rác vào túi đã gât xúc động mạnh.

Ramos khẳng định dự World Cup 2022. "Tôi muốn tiếp tục chơi bóng cho tuyển Tây Ban Nha thêm nhiều năm nữa bởi nỗi đau ngày hôm nay thật khó nuốt trôi. Tôi phải tới Qatar dù râu có bạc đi chăng nữa", trung về đội trưởng tuyển Tây Ban nha khẳng định sau khi đội nhà bị loại khỏi World Cup 2018. Sergio Ramos sẽ bước sang tuổi 36 ở giải đấu tại Qatar sau đây bốn năm. 

MỚI - NÓNG