Tin mới vụ 'Mắng người nhà bệnh nhân vì 'đóng ít tiền"

Ảnh cắt từ video clip cho thấy điều dưỡng đang mắng người nhà bệnh nhi.
Ảnh cắt từ video clip cho thấy điều dưỡng đang mắng người nhà bệnh nhi.
TP - Sau khi Tiền Phong số ra ngày 28/1 đăng bài “Mắng người nhà bệnh nhân vì “đóng ít tiền”, cùng ngày đại diện Sở Y tế TPHCM đã yêu cầu Ban giám đốc Bệnh viện Nhi đồng 2 lập hội đồng xử lý và báo cáo kết quả vụ việc về cho sở. 

Trao đổi với Tiền Phong, bác sĩ Nguyễn Thị Hồ Điệp - Phó giám đốc Bệnh viện Nhi đồng 2 - cho biết, ngoài điều dưỡng Khoa và Lâm, cả điều dưỡng trưởng của khoa bỏng - chỉnh trực cũng phải làm tường trình vì bị người nhà bé Huy phản ánh về thái độ ứng xử không đúng mực nhưng đã không báo cáo.

Như Tiền Phong thông tin, ngày 3/1 bé trai 27 tháng tuổi Đỗ Đức Huy bị tai nạn giao thông cụt mất 2 chân được người thân đưa vào Khoa bỏng- chỉnh trực điều trị. Do hoàn cảnh khó khăn, gia đình cháu Huy được người dân góp tiền hỗ trợ hơn 1 tỷ đồng. Tuy nhiên, các điều dưỡng khoa này là Lâm và Khoa đã đứng chống nạnh, chỉ tay rồi la mắng thân nhân bệnh nhi vì “người dân cho tiền nhiều nhưng lại đóng tiền ít cho bệnh viện”.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.