Tin mới nhất về nghi vấn Tenma hối lộ quan chức Việt hơn 5 tỷ đồng

TP - Hết thời hạn đình chỉ 15 ngày, 11 cán bộ là lãnh đạo, công chức và viên chức của Cục Thuế Bắc Ninh, Cục Hải quan Bắc Ninh đã trở lại công tác bình thường theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

Liên quan đến nghi vấn Cty TNHH Tenma Việt Nam (Nhật Bản) hối lộ quan chức thuế, hải quan Việt Nam gần 5 tỷ đồng, ngày 17/6, lãnh đạo Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Tài chính cho biết: Đến nay đã hết thời hạn đình chỉ 15 ngày (tính từ 26/5) theo quy định đối với 11 cán bộ là lãnh đạo, công chức và viên chức của Cục Thuế Bắc Ninh, Cục Hải quan Bắc Ninh. Do đó, họ đã trở lại công tác bình thường theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

Tin mới nhất về nghi vấn Tenma hối lộ quan chức Việt hơn 5 tỷ đồng ảnh 1 Cty TNHH Tenma Việt Nam tại Bắc Ninh
“Việc tạm đình chỉ trước đó theo yêu cầu của Bộ Tài chính để kiểm điểm, báo cáo. Còn có gia hạn đình chỉ tiếp hay không phụ thuộc vào quyết định của cơ quan điều tra”, lãnh đạo Vụ Tổ chức cán bộ cho hay.

Theo ông Nguyễn Dương Thái, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan, hiện tại vụ Tenma vẫn đang được Thanh tra Bộ Tài chính và Bộ công an, Công an tỉnh Bắc Ninh điều tra, xử lý. Ngoài ra còn phải chờ thông tin chính thức từ phía Nhật Bản về các tình tiết, căn cứ của việc đưa và nhận hối lộ nói trên.

“Vẫn chưa có căn cứ nào để xác định có thất thu thuế hay không, cũng như có hay không việc đưa hối lộ. Vì vậy, Tổng cục Hải quan đang chờ kết luận cuối cùng của các cơ quan thanh tra, điều tra”, ông Thái nói.

Ông Thái cho hay, sau 15 ngày, nếu chưa kết thúc điều tra và không có gì vướng mắc đến quá trình điều tra thì cơ quan nhà nước có thẩm quyền phục hồi chức năng, còn nếu có liên quan thì tiếp tục gia hạn đình chỉ để phục vụ điều tra.

Trước đó, ngày 25/5, Tiền Phong đưa tin các tờ báo lớn tại Nhật Bản cho biết Cty Tenma Việt Nam (có Cty mẹ tại Nhật Bản) đã hối lộ quan chức Việt Nam 2 lần với số tiền 25 triệu yên (khoảng 5,4 tỷ đồng) để không phải nộp các khoản thuế, phí khoảng 400 tỷ đồng cho nhà nước Việt Nam.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.