Tìm thấy hộp đen của máy bay Ai Cập gặp nạn

Mảnh vỡ máy bay EgyptAir được tìm thấy tháng trước. Ảnh: Reuters.
Mảnh vỡ máy bay EgyptAir được tìm thấy tháng trước. Ảnh: Reuters.
Thiết bị ghi âm buồng lái của chuyến bay MS804 thuộc hãng EgyptAir vừa được lực lượng tìm kiếm phát hiện trong tình trạng bị hư hại nhưng vẫn có thể thu hồi được dữ liệu. 

Ủy ban Điều tra Ai Cập cho biết trong thông cáo hôm nay rằng John Lethbridge, một tàu chuyên dụng của lực lượng tìm kiếm biển sâu ở đảo quốc Mauritius, đã vớt được hộp đen trên. 

"Thiết bị của tàu có khả năng thu hồi phần chứa bộ nhớ, được xem là phần quan trọng nhất của thiết bị ghi âm này", Reuters dẫn thông cáo.

Thông tin này được đưa ra một ngày sau khi tàu John Lethbridge phát hiện và chụp được các hình ảnh về mảnh vỡ của phi cơ gặp nạn giữa đảo Crete của Hy Lạp và bờ biển Ai Cập.

Con tàu khảo sát dài 75 m được trang bị hệ thống siêu âm và các thiết bị khác có khả năng phát hiện mảnh vỡ ở độ sâu tới 1.800 m.

Công tố viên Ai Cập đã được thông báo về diễn biến mới trên và ra lệnh bàn giao hộp đen cho nhóm điều tra của Ai Cập để phân tích.

Hộp đen đang được chuyển từ tàu John Lethbridge đến thành phố biển Alexandria, nơi các đại diện từ cơ quan công tố và các điều tra viên đang chờ đợi để tiếp nhận nó.

Hộp đen còn lại của máy bay hiện chưa được tìm thấy.

Chuyến bay MS804 rơi xuống biển Địa Trung Hải ngày 19/5 khi đang trên đường từ Paris sang Cairo. Toàn bộ 66 người trên khoang đều thiệt mạng. Nguyên nhân vụ tai nạn hiện chưa được xác định. 

Theo Theo VnExpress
MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.