Tìm lại ngôn ngữ cho bệnh nhân bị dạng đột quỵ hiếm gặp

0:00 / 0:00
0:00
Khoảng 6 năm trước, sau khi bị đột quỵ nam bệnh nhân ngụ tại tỉnh Thái Nguyên gần như bị mất khả năng đọc, viết. Mới đây anh đến Bệnh viện S.I.S Cần Thơ được bác sĩ chẩn đoán bị dạng đột quỵ hiếm gặp và điều trị thành công giúp anh tái hòa nhập cuộc sống.

Đó là trường hợp bệnh nhân Đ.T.A (42 tuổi) được Bệnh viện S.I.S Cần Thơ tiếp nhận và theo dõi điều trị tại Phòng khám Đa khoa Quốc tế S.I.S Đà Nẵng. Ngày 11/1, TS.BS Trần Chí Cường, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Quốc tế S.I.S Cần Thơ cho biết, đây là trường hợp bị dạng đột quỵ hiếm gặp, vị trí tổn thương khu trú ở trung tâm ngôn ngữ. Bệnh nhân không được cấp cứu kịp thời đã qua giờ vàng, dẫn đến di chứng tổn thương não trái gây nói khó.

Tìm lại ngôn ngữ cho bệnh nhân bị dạng đột quỵ hiếm gặp ảnh 1

Bệnh nhân bị nhồi máu não thái dương bên trái, tắc nhánh thái dương của động mạch não giữa bên trái

Chị T vợ bệnh nhân chia sẻ: 6 năm trước sau khi đột quỵ thì khả năng viết, đọc và nói của anh bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Có khi không nói được từ nào, có khi nói được từng từ ngắn đơn giản như ăn, cơm, ngủ, tắm. Gia đình anh đã không ngừng nỗ lực điều trị tại nhiều bệnh viện và tham gia vào các buổi tập vật lý trị liệu để phục hồi chức năng. Tuy nhiên, sau hơn 6 năm điều trị, tiến triển rất chậm, gia đình khá bi quan. Tháng 10/2023, thông qua 1 người quen, gia đình biết được S.I.S Cần Thơ và quyết định đưa bệnh nhân từ Thái Nguyên vào Cần Thơ điều trị.

Tìm lại ngôn ngữ cho bệnh nhân bị dạng đột quỵ hiếm gặp ảnh 2

Bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân bị dạng đột quỵ hiếm gặp, đã không được điều trị kịp thời

Sau 3 tháng điều trị ngày 06/01/2024, anh T.A đến S.I.S Đà Nẵng để tái khám lại. Thật bất ngờ là sức khỏe của anh đã có sự cải thiện thần kỳ: giờ đây anh T.A không chỉ có thể nói được những từ dài hơn, mà còn có thể viết chữ như bình thường, trở nên vui vẻ và tự tin hơn rất nhiều so với trước đây.

Chị T nói thêm: “Ban đầu, chị chỉ mong anh T.A không bị tái phát đột quỵ, chứ không hy vọng quá nhiều về sự phục hồi. Nhưng sau khi điều trị theo phác đồ của S.I.S thì chị thấy rõ dấu hiệu phục hồi của anh được tính từng ngày, có thể nói kết quả điều trị sau 3 tháng tại S.I.S phục hồi nhanh hơn 6 năm điều trị nhiều nơi sau khi anh bị đột quỵ, vượt qua những gì mong đợi của gia đình chị. Gia đình rất vui và cảm ơn bác sĩ, và càng vui hơn khi có S.I.S ở Đà Nẵng đã rút ngắn khoảng cách đi tàu 1.000 cây số vào Sài Gòn rồi phải đi xe về Cần Thơ”.

Tìm lại ngôn ngữ cho bệnh nhân bị dạng đột quỵ hiếm gặp ảnh 3

Sau Thời gian điều trị tại Bệnh viện S.I.S và Phòng khám Đa khoa Quốc tế S.I.S Đà Nẵng, bệnh nhân đã bình phục tốt

TS.BS Trần Chí Cường chia sẻ: “Bệnh nhân không bị yếu liệt mà chỉ bị ảnh hưởng đến chức năng ngôn ngữ: nói khó, viết khó, đôi khi không hiểu và không thể diễn đạt. Vị trí tổn thương trên não thường là thùy thái dương bên trái (trung tâm ngôn ngữ) với người thuận tay phải. Dạng đột quỵ này rất dễ bị bỏ sót và điều trị muộn màng vì triệu chứng thường nhẹ và diễn tiến từ từ. Tuy nhiên, nếu mức độ nặng có thể gây mất ngôn ngữ hoàn toàn ảnh hưởng nhiều đến chất lượng cuộc sống”.

Bác sĩ cảnh báo, mặt méo, yếu liệt tay chân, nói khó vẫn là 3 dấu hiệu kinh điển để nhận ra một trường hợp đang bị đột quỵ. Tuy nhiên, trong cộng đồng vẫn còn nhiều người không biết, chủ quan, nghĩ rằng bị trúng gió, với sự phát triển mạnh mẽ của y học hiện nay nếu bệnh nhân biết và đến trong thời gian vàng thì cơ hội được cứu sống do đột quỵ nhồi máu não sẽ đạt trên 90%.

Đặt lịch khám tại Phòng khám Đa khoa Quốc tế S.I.S Đà Nẵng

Để đặt lịch khám, tầm soát sức khỏe tại Phòng khám Đa khoa Quốc tế S.I.S Đà Nẵng, vui lòng liên hệ hệ thống tổng đài miễn cước 1800.1115 (từ 6h00 – 21h00 tất cả các ngày trong tuần) để được tư vấn và sắp xếp.

MỚI - NÓNG