Tiết lộ 'sốc' về pin định vị dưới nước của MH370

"Chúng tôi muốn biết sự thật!"-vợ 1 hành khách trên MH370 tại Bắc Kinh
"Chúng tôi muốn biết sự thật!"-vợ 1 hành khách trên MH370 tại Bắc Kinh
TPO - Một báo cáo của tổ điều tra quốc tế về vụ mất tích MH370 công bố hôm 8/3 cho biết, pin của bộ định vị dưới nước trên thiết bị ghi dữ liệu máy bay theo thiết kế đã hết hạn trước khi vụ việc xảy ra.

Cụ thể, chiếc pin này đã hết hạn vào vào tháng 12/2012. Các chuyên gia của tổ điều tra mặc dù vậy cho biết, các viên pin vẫn có thể hoạt động nhưng không đạt hiệu quả so với bình thường. Pin trên bộ ghi âm trong buồng lái thì đã được thay thế và hoạt động bình thường khi MH370 bị mất tích.

Theo báo cáo, tổ điều tra đã kiểm tra mọi dữ liệu liên quan đến chuyến bay, bao gồm thông tin các cá nhân, tiền sử tâm lý, lý lịch phi hành đoàn…Các điều tra viên đã loại trừ khả năng chuyến bay mất tích do liên quan tới phi hành đoàn.

Diễn biến khác có liên quan, Malaysia và Úc hôm nay cho biết sẽ tiếp tục duy trì cuộc tìm kiếm MH370. Thủ tướng Malaysia Najib Razak cho biết cho biết: “Chúng tôi đang truy tìm MH370 từ những bằng chứng ít ỏi nhất. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn nỗ lực và hy vọng sẽ tìm thấy nó”.

Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị cũng khẳng định, Bắc Kinh sẽ duy trì quá trình tìm kiếm cũng như hỗ trợ cho gia đình các hành khách trên chuyến bay. Đa số hành khách của MH370 là người Trung Quốc. Tuy nhiên, Reuters cho biết chi phí truy tìm MH370, lên tới hơn 90 triệu USD hiện chủ yếu do Malaysia và Úc chia sẻ.

Tuyên bố của Malaysia và Trung Quốc được đưa ra sau khi có tin Úc sẽ dừng tìm kiếm MH370 vào mùa hè này.

Theo Theo Reuters
MỚI - NÓNG