Tiết lộ chấn động về nghi phạm xả súng tòa báo Mỹ đoạt mạng 5 người

Bên ngoài hiện trường vụ tấn công. Ảnh: Twitter
Bên ngoài hiện trường vụ tấn công. Ảnh: Twitter
TPO - Nghi phạm được cho là từng kiện tờ Gazette vì tội bôi nhọ nhân phẩm vào năm 2012, nhưng thua kiện vào năm 2015.

Ít nhất 5 người đã tử vong và 3 người khác bị thương khi một tay súng bất ngờ nã đạn loạn xạ trong tòa soạn báo Capital Gazette (bang Maryland, Mỹ) chiều 28/5.

Nghi phạm bị bắt ngay sau đó.

Cảnh sát đã tìm thấy một chiếc hộp chứa đầy đạn khói mà nghi phạm sử dụng bên trong tòa nhà.

Cơ quan an ninh xác định đây là một cuộc tấn công có chủ đích và nghi phạm “có ý đồ gây thương vong”. Mục tiêu của nghi phạm là tòa soạn báo, thay vì một nhân viên cụ thể.

Trước đó, vào buổi sáng cùng ngày, tờ Gazette đã nhận được những lời đe dọa tấn công thông qua mạng xã hội.

Một số tờ báo địa phương cho biết nghi phạm tỏ ra thiếu hợp tác sau khi bị bắt. Tên này tìm cách tự hủy dấu vân tay nhằm tránh bị lộ danh tính, buộc cảnh sát phải sử dụng phần mềm nhận diện khuôn mặt.

Cảnh sát trưởng Bill Krampf không xác nhận thông tin trên, cũng không tiết lộ danh tính nghi phạm. Nhưng ông cho biết nghi phạm là một cư dân bang Maryland, khoảng gần 40 tuối.

Trong khi đó, theo NBC News, nghi phạm được xác định là Jarrod Ramos, 38 tuổi, từng kiện tờ Gazette vì tội bôi nhọ nhân phẩm vào năm 2012, nhưng thua kiện vào năm 2015.

Thông tin chính thức về động cơ tấn công của nghi phạm hiện chưa được cảnh sát tiết lộ.

Được biết, Gazette là một tờ báo địa phương, thường đăng tin xã hội, thể thao, rao rặt và một số câu chuyện nhỏ khác.

Theo Theo RT
MỚI - NÓNG