Tiền Phong muốn mỗi bạn đọc là một cộng tác viên

TPO - Chiều 5/8, tại Hà Nội, Báo Tiền Phong tổ chức Tọa đàm chia sẻ, trao đổi kinh nghiệm làm công tác truyền thông, với sự tham gia của 98 cán bộ đoàn chủ chốt làm công tác tuyên giáo đến từ các tỉnh, thành đoàn trên cả nước.

Mở đầu toạ đàm, các đại biểu đã có dịp hiểu thêm về lịch sử hình thành và phát triển của Báo Tiền Phong. Cùng với công tác chuyên môn còn có nhiều hoạt động xã hội có bề dày lịch sử, uy tín, tiêu biểu: Quỹ hỗ trợ tài năng trẻ Việt Nam với hoạt động nổi bật bình chọn, tuyên dương 10 gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu hàng năm; Hoa hậu Việt Nam; Chủ Nhật Đỏ...

Tiền Phong muốn mỗi bạn đọc là một cộng tác viên ảnh 1 Nhà báo Phùng Công Sưởng - Phó Tổng biên tập Báo Tiền Phong giới thiệu khái quát về sự hình thành và phát triển của Tiền Phong. Ảnh: Như Ý

Những cơ hội và thách thức của báo chí nói chung và Báo Tiền Phong nói riêng trong bối cảnh khoa học công nghệ phát triển, sự lớn mạnh của mạng xã hội, cũng là vấn đề được nhiều đại biểu quan tâm, đặt câu hỏi.

 Anh Lý Duy Xuân - Trưởng ban Tuyên giáo Thành Đoàn Hà Nội nêu thực tế sự cạnh tranh giữa mạng xã hội với báo chí trong việc truyền tải thông tin tới bạn đọc; Báo Tiền Phong gặp những khó khăn gì và có những giải pháp đưa thông tin chính thống đến bạn đọc?

 Trao đổi vấn đề này, nhà báo Trần Công Hùng - Phó Giám đốc Khối Truyền thông Điện tử, Trưởng ban Pháp luật chia sẻ những thách thức đối với báo chí, cũng như truyền thông trước sức ép của mạng xã hội: Lượng người dùng lớn; khối lượng thông tin khổng lồ; sự phản biện thông tin báo chí, bên cạnh những bình luận có tính xây dựng, góp ý cũng không thiếu những bình luận ác ý... Song, ngược lại, mạng xã hội cũng mang đến nhiều cơ hội cho báo chí về nguồn thông tin, các thông tin phản hồi để có thể kịp thời nắm bắt, điều chỉnh. Bạn đọc sẽ tìm thông tin chính thống trên báo chí như Tiền Phong. Đồng thời, báo cung cấp cách tiếp cận vấn đề từ các chuyên gia thông qua các bài viết chuyên sâu, những phản hồi từ độc giả....

Tiền Phong muốn mỗi bạn đọc là một cộng tác viên ảnh 2 Các đại biểu đã thẳng thắn trao đổi nhiều vấn đề về lĩnh vực truyền thông. Ảnh: Như Ý

 Bên cạnh đó, nhiều ý kiến quan tâm tới vấn đề phòng chống các thông tin sai lệch, luận điệu xuyên tạc; đảm bảo thông tin minh bạch, kịp thời và phù hợp với từng vụ việc

 Lan toả câu chuyện đẹp

Trả lời câu hỏi làm thế nào để đăng tin bài trên Báo Tiền Phong; tỉ lệ tin bài về thanh niên trên Báo Tiền Phong, nhà báo Lê Minh Toản - Tổng Thư ký toà soạn Báo Tiền Phong khẳng định 16 trang trên Báo Tiền Phong đều dành cho tuổi trẻ. Trong đó, có phần thông tin đi thẳng vào vấn đề của giới trẻ, thanh niên; có phần thông tin những vấn đề thanh niên quan tâm, hướng đến người trẻ.

Tiền Phong muốn mỗi bạn đọc là một cộng tác viên ảnh 3 Nhà báo Lê Minh Toản khẳng định Tiền Phong luôn mong muốn có những câu chuyện ấm áp, dung dị và giàu thông điệp về thanh niên. Ảnh: Như Ý

Nhà báo Lê Minh Toản nêu rõ: Báo chí luôn đòi hỏi người viết không ngừng đổi mới, viết hay và trung thực. Người viết kể những câu chuyện về tuổi trẻ ấm áp lay động lòng người, dung dị và có thông điệp. Báo Tiền Phong rất cần những câu chuyện như thế. Nhà báo Minh Toản cho biết thêm: Báo Tiền Phong mở rất nhiều "cửa sổ" là các chuyên mục để lan toả những câu chuyện đẹp, ý nghĩa nhân văn và rất chờ đón những thông tin từ cơ sở đoàn.

Toạ đàm nhận được nhiều kiến nghị đề xuất của các đại biểu trong việc đăng tải, tuyên truyền các mô hình, phần việc của Đoàn cơ sở. Chị Ngô Thị Kim Tiên - Phó trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh Đoàn Bắc Ninh kiến nghị có thêm nhiều "đất" cho thông tin về công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi.

Tiền Phong muốn mỗi bạn đọc là một cộng tác viên ảnh 4 Nhà báo Phùng Công Sưởng phát biểu kết thúc toạ đàm. Ảnh: Như Ý

Phát biểu kết thúc tọa đàm, nhà báo Phùng Công Sưởng - Phó Tổng Biên tập Báo Tiền Phong đánh giá đây là một cuộc tọa đàm rất ý nghĩa và lâu lắm rồi, Tiền Phong mới có được cuộc tọa đàm có sự tương tác thực sự thẳng thắn, chia sẻ, trách nhiệm như thế này.

Anh Sưởng thẳng thắn: “Chúng tôi thấy khiếm khuyết, khi thời gian qua, các thông tin về hoạt động đoàn của 63 tỉnh, thành đoàn trên cả nước chưa được đầy đủ. Chúng tôi mong rằng, thời gian tới, chúng ta sẽ cùng bắt tay nhau, tạo sự kết nối để từng phần khắc phục khiếm khuyết đó”. Đồng thời, bày tỏ mong muốn các anh, chị làm ban tuyên giáo các tỉnh, thành đoàn hãy trở thành những cộng tác viên của báo để tạo nên sự kết nối, truyền tải thông tin.

 “Từ vai bạn đọc Báo Tiền Phong, các bạn hãy tiến lên một bước nữa trở thành người cung cấp nguồn tin cho báo và mong muốn cao hơn của chúng tôi, là các bạn hãy trở thành cộng tác viên thân thuộc của báo. Sự hợp tác mang đến nguồn tin tin cậy, thường xuyên, hấp dẫn từ các bạn sẽ giúp bạn đọc được thưởng thức món ăn tình thần về đoàn rất phong phú, đa dạng. Đây là điều mà chúng tôi vô cùng mong muốn”, Phó Tổng Biên tập Báo Tiền Phong.

Tin, bài, ảnh, video cộng tác và các thông tin chia sẻ về giới trẻ, công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi của bạn đọc xin gửi tới Ban Thanh niên, Báo Tiền Phong theo địa chỉ email: banthanhnientp@gmail.com

MỚI - NÓNG