Tiền Giang chờ chỉ đạo của Thủ tướng về BOT Cai Lậy

Tiền Giang chờ chỉ đạo của Thủ tướng về BOT Cai Lậy
TP - Ngày 5/12, HĐND tỉnh Tiền Giang khai mạc kỳ họp thứ 5 khóa IX. Bên lề cuộc họp, phóng viên Tiền Phong trao đổi với ông Phạm Anh Tuấn – Phó chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang về một số ý kiến xoay quanh trạm BOT Cai Lậy. Tuy nhiên, ông Tuấn cho biết đang có cuộc họp gấp nên chưa thể trả lời. 

Sau đó, phóng viên tiếp tục hỏi ông Lê Văn Hưởng – Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang, ông Hưởng cho biết, thông tin về trạm BOT Cai Lậy hiện nay đã được đăng tải trên cổng thông tin Chính phủ nên ông không cung cấp gì thêm được. Phóng viên hỏi quan điểm của tỉnh có đồng ý dời trạm BOT vào tuyến tránh? Ông Hưởng nói: “Chúng tôi thực hiện theo sự chỉ đạo của Thủ tướng chứ tỉnh không có quan điểm riêng được. Tôi không được phép phát biểu mà chỉ làm theo sự chỉ đạo của Thủ tướng thôi”. Còn Giám đốc GTVT Tiền Giang Trần Văn Bon nói hiện đang chờ ý kiến của UBND tỉnh.

Liên hệ với ông Nguyễn Văn Bằng – Chủ tịch UBND huyện Cai Lậy (Tiền Giang) - nơi đặt trạm BOT để hỏi quan điểm của địa phương như thế nào, có đồng tình việc dời trạm về tuyến tránh hay không?. Ông Bằng trả lời: “Huyện không có quan điểm gì, cấp trên chỉ đạo thế nào thì huyện làm như vậy”.

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.