Tiêm kích Mỹ tai nạn khi hạ cánh trên Biển Đông, 7 người bị thương

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Bảy lính Mỹ bị thương khi một chiếc máy bay chiến đấu F-35C gặp sự cố trong lúc hạ cánh xuống boong tàu sân bay USS Carl Vinson trên Biển Đông.
Tiêm kích Mỹ tai nạn khi hạ cánh trên Biển Đông, 7 người bị thương ảnh 1

Một chiếc F-35C của Hải quân Mỹ

Thông cáo của Hải quân Mỹ cho biết sự cố xảy ra hôm 25/1 trong khi chiếc tiêm kích F-35C thực hiện “các hoạt động bay thường kỳ” trên Biển Đông.

“Phi công đã kích hoạt ghế phóng an toàn và được trực thăng quân sự giải cứu. Hiện người này ở trong trạng thái ổn định. Có tổng số 7 thuỷ thủ bị thương”, thông cáo của Hải quân Mỹ nêu.

Hải quân Mỹ cho biết 3 thuỷ thủ cần được đưa đến cơ sở y tế ở Manila và 4 người được chữa thương ngay trên tàu sân bay.

Nguyên nhân xảy ra sự cố đang được điều tra.

Máy bay chiến đấu F-35 là sản phẩm của hãng Lockheed Martin.

Lầu Năm Góc cho biết 2 nhóm tàu sân bay tác chiến của Hải quân Mỹ là USS Carl Vinson và Abraham Lincoln bắt đầu hoạt động trên Biển Đông từ ngày 23/1, thực hiện các bài huấn luyện tác chiến chống ngầm, tác chiến trên không và ngăn chặn lực lượng đối phương trên biển để tăng cường khả năng sẵn sàng chiến đấu.

Các hoạt động trên sẽ được thực hiện ở vùng biển quốc tế và tuân thủ với luật pháp quốc tế, Lầu Năm Góc nêu rõ.

Theo Reuters
MỚI - NÓNG