Tích cực hồi hương đạo sắc phong bị mất

0:00 / 0:00
0:00
TP - Các đạo sắc phong có nguồn gốc từ Việt Nam bị rao bán ở Trung Quốc có thể sớm được hồi hương. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) phối hợp với Bộ Ngoại giao tích cực hợp tác với phía Trung Quốc để dừng đấu giá, cùng thực hiện Công ước UNESCO 1970.

Trong số 12 đạo sắc phong bị rao bán trong phiên 22/4 có 3 đạo sắc phong có khả năng thuộc về đền Quốc tế (Dị Nậu, Phú Thọ), 9 đạo sắc phong khác của Hà Nội, Bắc Ninh, Hà Nam, Hải Dương.

Ngoài ra còn nhiều đạo sắc phong chưa bán được của một số di tích ở Hà Nam, Nam Định… Các địa phương nhận được công văn của Bộ đã kiểm tra, xác nhận đạo sắc phong bị rao bán ở Trung Quốc thuộc phạm vi quản lý của địa phương.

Đại diện Bộ VHTTDL, Bộ Ngoại giao cho biết, công ty đấu giá ở Thượng Hải (Trung Quốc) đã gỡ bỏ thông tin đấu giá các đạo sắc phong có nguồn gốc Việt Nam bị mất trộm.

Sau khi Bộ VHTTDL, UBND tỉnh Phú Thọ cung cấp thông tin, thực hiện chỉ đạo của Bộ Ngoại giao, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Thượng Hải làm việc với cơ quan chức năng của thành phố Thượng Hải, đề nghị dừng cuộc đấu giá và cung cấp thông tin về các đạo sắc phong.

Quá trình làm việc đạt được nhiều tín hiệu tích cực trong việc hồi hương cổ vật. Đại diện Cục Văn hóa và Du lịch Thượng Hải thông báo, họ yêu cầu tạm dừng đấu giá, sẵn sàng phối hợp với cơ quan chức năng của Việt Nam để xác minh thông tin.

Tích cực hồi hương đạo sắc phong bị mất ảnh 1

Công ty đấu giá ở Thượng Hải (Trung Quốc) gỡ bỏ thông tin đấu giá đạo sắc phong Việt Nam bị đánh cắp.

Lãnh đạo Bộ VHTTDL yêu cầu các địa phương cung cấp thông tin, hồ sơ liên quan đến hiện vật bị đánh cắp, đồng thời đề nghị Bộ Ngoại giao phối hợp, hỗ trợ Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc xác minh làm rõ thông tin liên quan, chủ trì làm việc với UNESCO và các tổ chức liên quan của Trung Quốc thông qua đàm phán ngoại giao để có thể hồi hương sắc phong có nguồn gốc Việt Nam được nhập khẩu bất hợp pháp vào Trung Quốc.

Đại diện Bộ VHTTDL khẳng định Việt Nam và Trung Quốc cùng là thành viên tham gia Công ước UNESCO 1970 về các biện pháp ngăn cấm xuất nhập khẩu, chuyển giao trái phép quyền sở hữu tài sản văn hóa.

Điều 3 và Điều 7 của Công ước UNESCO 1970 đều đưa ra nguyên tắc các quốc gia thành viên cam kết thực hiện những biện pháp cần thiết, phù hợp với luật pháp quốc gia nhằm ngăn chặn việc thu nhận tài sản văn hóa được đưa ra trái phép từ một quốc gia thành viên.

Theo yêu cầu của quốc gia thành viên sở hữu tài sản, tiến hành những biện pháp cần thiết nhằm phục hồi và trả lại bất cứ tài sản văn hóa nào được nhập khẩu vào nước đó.

“Đây là khuôn khổ pháp lý quốc tế quan trọng hỗ trợ cộng đồng quốc tế trong phòng, chống buôn bán trái phép di sản văn hóa, nâng cao nhận thức, bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa trên phạm vi toàn cầu”, đại diện Bộ VHTTDL nêu.

MỚI - NÓNG
Đổ vật chất nạo vét lẫn đầy bùn thối, rác thải vào trường học, khu dân cư
Đổ vật chất nạo vét lẫn đầy bùn thối, rác thải vào trường học, khu dân cư
TPO - Hàng nghìn khối vật chất nạo vét lẫn đầy bùn thối, rác thải nhựa, đá tảng, bê tông thải loại từ khu vực đập La Ỷ (cạnh sông Hương đoạn qua phường Phú Thượng, TP. Huế) đổ vào sân bóng, khu dân cư, trường học, gây nguy cơ biến đổi hiện trạng sử dụng đất, làm ô nhiễm môi trường...