Thủy lợi nghẹt vì bèo, rác

Kênh tiêu cạnh đường 70 (đoạn qua huyện Thanh Trì) đặc kín bèo tây Ảnh: Trường Văn
Kênh tiêu cạnh đường 70 (đoạn qua huyện Thanh Trì) đặc kín bèo tây Ảnh: Trường Văn
TP - Nạn bèo, rác đang tràn ngập hệ thống thủy lợi, ao hồ ở không ít địa phương gây úng ngập cục bộ, ảnh hưởng tới sản xuất của người dân.

> Ngộp thở vì bãi rác

Kênh tiêu cạnh đường 70 (đoạn qua huyện Thanh Trì) đặc kín bèo tây Ảnh: Trường Văn
Kênh tiêu cạnh đường 70 (đoạn qua huyện Thanh Trì) đặc kín bèo tây. Ảnh: Trường Văn.
 

Hiện nay, không ít địa phương đang đối mặt với hiện tượng bèo tây, rác thải tấn công hệ thống thủy lợi. Tại khu vực cạnh đường 70 (tức đường Phan Trọng Tuệ) có hàng chục mẫu ruộng, kênh tiêu nước của xã Thanh Liệt, Hữu Hòa (huyện Thanh Trì, Hà Nội) bị bỏ hoang do nạn bèo tây xâm lấn.

Một người dân ở xã Hữu Hòa cho biết, hệ thống thủy lợi ở đây rất kém do bèo phủ kín kênh mương, lại không được nạo vét, khơi thông dòng chảy nên mấy năm nay ở khu vực này thường xuyên bị ngập úng. Người dân có ruộng mà không cấy được lúa, thay vào đó là bèo tây, rau ngổ, rau dút được dịp phát triển.

Kênh tiêu cạnh đường 71 có nhiệm vụ tiêu nước cho các xã trong huyện Thường Tín (Hà Nội) nhưng hiện nay đang bị tê liệt vì bèo tây vây kín. Người dân nơi đây phản ánh, có khi bèo cao hơn cả mặt đường mà chẳng có ai vớt bỏ, bèo lấp kín cửa cống nên nước không tiêu thoát được.

Sông Tô Lịch đoạn qua thôn xã Vĩnh Quỳnh, Ngũ Hiệp và cống Đông Mỹ (Thanh Trì) hiện cũng bị phủ kín bởi bèo và rác.

Theo Vụ Quản lý Công trình Thủy lợi (Tổng cục Thủy lợi, Bộ NN&PTNT), ngoài Hà Nội, hiện tượng bèo, rác thải còn có nhiều ở Hải Dương và Nam Định, trên các trục tiêu nước thuộc hệ thống thủy lợi Bắc Hưng Hải và Bắc Nam Hà.

Nguyên nhân là do mưa bèo phát triển rất nhanh, đến khi nước rút chúng đọng lại trên kênh mương và tiếp tục sinh sôi. Có khu vực ở đồng bằng Bắc bộ có khoảng 500 đến hàng triệu mét vuông dày đặc bèo, những nơi bèo phát triển mạnh, người dân có thể đi trên bèo… Bên cạnh đó, hiện tượng vứt rác thải, túi nilon xuống các công trình thủy lợi đã góp phần gây cản trở
dòng chảy.

Ông Đặng Duy Hiển, Phó Vụ trưởng Vụ Quản lý Công trình Thủy lợi cho biết, do bờ vùng, bờ thửa chưa được quan tâm tu bổ thường xuyên dẫn đến việc vận hành tiêu nước gặp nhiều khó khăn. Theo chỉ đạo của Bộ NN&PTNT, để giải quyết vấn nạn bèo, rác thải cần thực hiện theo cơ chế khoán để có thể vớt chúng ngay từ khi còn ít, đặc biệt không để bèo phát triển tràn lan.

Hiện Bộ cũng đang nghiên cứu triển khai áp dụng thí điểm máy vớt bèo và giao cho Cục Chế biến Nông lâm sản và Nghề muối chủ trì.

Ông Hiển nói: Các đơn vị được giao quản lý trục tiêu nước không nên đẩy bèo rác từ địa bàn của mình sang địa bàn của người khác.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG