Thụy Điển bắn chết heo rừng nhiễm xạ hạt nhân

Heo nhiễm xạ hạt nhân ở Thụy Điển
Heo nhiễm xạ hạt nhân ở Thụy Điển
TPO - Một con lợn rừng đực vừa bị bắn chết tại the Gävle ở phía đông của Thụy Điển. Nó nhiễm xạ 13.000 Bq /kg. Trong khi Cơ quan Lương thực của Thụy Điển quy định mức an toàn để tiêu thụ là 1.500 Bq/kg. Như vậy, nó nhiễm xạ hơn 10 lần so với mức cho phép. Mirror ngày 7/10 cho hay.
Thụy Điển bắn chết heo rừng nhiễm xạ hạt nhân ảnh 1

Heo nhiễm xạ hạt nhân ở Thụy Điển

31 năm trước thảm họa  hạt nhân Chernobyl ở Ukraine tạo ra đám mây chất phóng xạ ảnh hưởng đến phần lớn châu Âu, trong đó có vùng sinh thái phía đông Thụy Điển. 

"Đây là mức cao nhất mà chúng tôi đã đo được", Ulf Frykman, một nhà tư vấn môi trường, người đã kiểm tra mức độ bức xạ trong thịt lợn cho biết.

Mặc dù mức độ bức xạ của quần thể hươu nai của khu vực đã giảm dần trong những năm qua, nhưng  phóng xạ giữa các con lợn dường như đang tăng lên.

Chuyên gia cho rằng điều này có thể là do  lợn di cư về phía bắc đến các khu vực bị ảnh hưởng nhiều bụi phóng xạ.

Các động vật tự nó không bị phản ứng phụ khi nhiễm xạ song con người bị ảnh hưởng, có thể là ung thư khi ăn thịt nhiễm xạ. 

Ông Frykman cho biết, chỉ 17% các mẫu ông kiểm tra trong năm nay bức xạ thấp hơn mức tối đa của Cơ quan Lương thực.

MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.