Thua Morocco ở vòng 1/8 World Cup 2022, Tây Ban Nha lập hàng loạt kỷ lục siêu tệ

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Thất bại 0-3 trước Morocco ở loạt đá luân lưu (hoà 0-0 sau 120 phút) ở vòng 1/8 World Cup 2022 khiến Tây Ban Nha chính thức bị loại. Đồng thời, “La Roja” cũng thiết lập rất nhiều kỷ lục đáng quên ở ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

Ở màn đọ sức tại vòng 1/8 World Cup 2022, Tây Ban Nha chơi áp đảo trong phần lớn thời gian nhưng đội bóng xứ sở bò tót bất lực trong việc xuyên thủng mành lưới Morocco suốt 120 phút. Kết quả hoà 0-0 khiến đôi bên phải bước vào loạt đá luân lưu để phân định thắng thua.

Trên “loạt đấu súng”, Morocco đã xuất sắc đánh bại Tây Ban Nha với tỷ số 3-0. Bên phía "La Roja", Pablo Sarabia, Carlos Soler và Sergio Busquets đều thực hiện không thành công lượt sút của mình. Trong khi đó, Badr Benoun là cầu thủ duy nhất của đại diện châu Phi đá hỏng 11m.

Thua Morocco ở vòng 1/8 World Cup 2022, Tây Ban Nha lập hàng loạt kỷ lục siêu tệ ảnh 1
Tây Ban Nha gây thất vọng khi để thua Morocco.

Như vậy, Tây Ban Nha đã chính thức phải nói lời chia tay World Cup 2022. Về phần mình, Morocco lần đầu tiên trong lịch sử lọt vào tới vòng tứ kết ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Đối thủ tiếp theo của họ là Bồ Đào Nha.

Theo thống kê của hãng Opta, Morocco là đội tuyển châu Phi thứ tư lọt vào tứ kết World Cup, sau Cameroon (năm 1990), Senegal (2002) và Ghana (2010).

Với chiến thắng này của Morocco, ông Walid Regragui (người Morocco) đã trở thành HLV châu Phi đầu tiên trong lịch sử đưa đội bóng của mình lọt vào vòng tứ kết World Cup.

Về phần mình, Tây Ban Nha đã trở thành đội tuyển đầu tiên trong lịch sử World Cup để thua trong 4 trận phải thi đấu luân lưu. Trước đó, họ từng thua 4-5 trước Nga (vòng 1/8 năm 2018), 3-5 trước Hàn Quốc (tứ kết năm 2002) và 5-6 trước Bỉ (tứ kết năm 1986). Lần duy nhất, đội bóng xứ sở bò tót giành chiến thắng ở World Cup khi phải thi đấu luân lưu là trận gặp CH Ireland (thắng penalty 3-2 sau khi hòa 1-1) tại vòng 1/8 năm 2002.

Thua Morocco ở vòng 1/8 World Cup 2022, Tây Ban Nha lập hàng loạt kỷ lục siêu tệ ảnh 2
Niềm vui của Morocco sau khi loại Tây Ban Nha.

Đồng thời, Tây Ban Nha cũng trở thành đội tuyển thứ 2 trong lịch sử không thực hiện thành công cú sút luân lưu nào ở 1 trận đấu tại World Cup, sau Thuỵ Sĩ (thua 0-3 trước Ukraine tại vòng 1/8 năm 2006).

Như vậy, sau 5 trận phải thi đấu luân lưu ở World Cup (nhiều nhất trong lịch sử giải đầu, ngang bằng Argentina), Tây Ban Nha đã để thua 4 trận. Tính đến thời điểm này, “La Roja” đã vượt qua Anh và Italia (cùng thua 3 trận) để trở thành đội tuyển có nhiều trận thua luân lưu nhất ở ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

Hiệp 1 trận đấu với Morocco, Tây Ban Nha chỉ tung ra 1 pha dứt điểm. Đây là thành tích tệ nhất của họ tại World Cup kể từ năm 1986.

Tiền vệ Gavi (18 tuổi 123 ngày) trở thành cầu thủ trẻ nhất tham dự 1 trận đấu tại vòng knock-out World Cup kể từ sau Pele (Brazil, chung kết năm 1958, 17 tuổi 249 ngày).

Tính đến thời điểm này, Sergio Busquets đã quân bình kỷ lục của Iker Casillas và Sergio Ramos về số lần khoác áo ĐT Tây Ban Nha ở World Cup. Cả ba cùng có 17 trận.

MỚI - NÓNG