Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng sắp thăm Ấn Độ

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng sắp thăm Ấn Độ
TP - Nhận lời mời của Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và phu nhân sẽ thăm Ấn Độ từ ngày 27 đến 29/10. 

Bộ Ngoại giao Việt Nam cho biết, chuyến thăm nhằm thúc đẩy mạnh mẽ quan hệ đối tác chiến lược trong các lĩnh vực chính trị, an ninh, kinh tế, văn hóa, xã hội, du lịch, hàng không… cũng như trao đổi về các vấn đề quốc tế và khu vực cùng quan tâm. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng sẽ hội đàm với Thủ tướng Ấn Độ, hội kiến với Tổng thống Ấn Độ, phát biểu tại Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam-Ấn Độ, thăm một số cơ sở văn hóa, lịch sử của Ấn Độ. 

Trả lời câu hỏi của báo giới về ý nghĩa chuyến thăm và khả năng hai bên ký thỏa thuận quốc phòng như báo chí Ấn Độ đề cập, bà Phạm Thu Hằng cho biết, các chuyến thăm của lãnh đạo cấp cao Việt Nam tới Ấn Độ cũng như các chuyến thăm của lãnh đạo cấp cao Ấn Độ đến Việt Nam nhằm thúc đẩy mạnh mẽ quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước. Hai bên đang tích cực thu xếp cho chuyến thăm và mọi nội dung của chuyến thăm sẽ được thông báo sau. 

MỚI - NÓNG
Công an Bình Dương nói gì về phản ánh đội 'phản ứng nhanh' xử lý sự cố giao thông… chậm?
Công an Bình Dương nói gì về phản ánh đội 'phản ứng nhanh' xử lý sự cố giao thông… chậm?
TPO - Theo phản ánh của người dân, mô hình Đội cơ động xử lý sự cố giao thông (CĐXLSCGT) tại tỉnh Bình Dương chưa phát huy được hiệu quả như kỳ vọng, một số vụ tai nạn, ùn tắc song sự xuất hiện của lực lượng này tại hiện trường chậm. Về việc này, lãnh đạo Công an tỉnh Bình Dương đã phân tích một số nguyên nhân để làm rõ.