Thủ tướng Đức Scholz thăm Mỹ, bàn về Ukraine

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Tổng thống Mỹ Joe Biden và Thủ tướng Đức Olaf Scholz ngày 3/3 tuyên bố sẽ tiếp tục trừng phạt Nga khi xung đột ở Ukraine bước sang năm thứ hai.
Thủ tướng Đức Scholz thăm Mỹ, bàn về Ukraine ảnh 1

Tổng thống Mỹ Biden và Thủ tướng Đức Scholz trong cuộc gặp tại Nhà Trắng hôm 3/3. Ảnh: Reuters

Hai ông Biden và Scholz đã có cuộc gặp riêng tại Phòng Bầu dục kéo dài một giờ. Trong đó, hai lãnh đạo tập trung thảo luận về tầm quan trọng của việc tiếp tục đoàn kết với người dân Ukraine và nỗ lực không ngừng để cung cấp hỗ trợ an ninh, nhân đạo, kinh tế, chính trị cho Kiev.

Tổng thống Mỹ Biden cám ơn nhà lãnh đạo Đức vì “sự lãnh đạo mạnh mẽ, kiên định”, cũng như sự ủng hộ dành cho Ukraine. Ông Scholz nói rằng điều quan trọng là phải chứng minh các đồng minh sẽ “ủng hộ Kiev chừng nào còn cần thiết”.

Phát biểu trước cuộc họp, các quan chức Mỹ cho biết những nội dung thảo luận cũng bao gồm tình trạng xung đột và cách phản ứng nếu Trung Quốc viện trợ quân sự cho Nga.

Ngoài cuộc gặp với ông Biden, Thủ tướng Scholz không tham gia cuộc họp nào khác trong chuyến thăm kéo dài một ngày. Đây là chuyến thăm Mỹ thứ hai của ông Scholz kể từ khi nhậm chức vào tháng 12/2021. Cố vấn an ninh quốc gia của ông Biden cũng đã gặp người đồng cấp Đức.

Reuters đưa tin trong tuần này, trích dẫn các quan chức Mỹ và các nguồn tin khác rằng Washington đã bắt đầu tham vấn đồng minh về việc áp đặt các biện pháp trừng phạt có thể có đối với Trung Quốc nếu Bắc Kinh cung cấp hỗ trợ quân sự cho Nga trong cuộc chiến ở Ukraine.

Trong những tuần gần đây, Washington cáo buộc Trung Quốc đang xem xét cung cấp vũ khí cho Nga, nhưng không cung cấp bằng chứng. Bắc Kinh bác bỏ cáo buộc này.

Thư ký báo chí Nhà Trắng Karine Jean-Pierre nói với các phóng viên trước cuộc họp: "Chúng tôi chưa thấy Trung Quốc làm bất cứ điều gì, vì nó liên quan đến vũ khí sát thương. Nhưng mỗi bước đi của Trung Quốc với Nga đều khiến Bắc Kinh gặp khó khăn hơn trong quan hệ với châu Âu và các nước khác trên thế giới."

Khác với Mỹ, Đức thường ít thể hiện lập trường cứng rắn với Trung Quốc, vốn là đối tác thương mại hàng đầu của nước này. Nhưng hôm 2/3, ông Scholz đã mạnh mẽ cảnh báo Trung Quốc không nên gửi vũ khí cho Nga, đồng thời kêu gọi Bắc Kinh gây áp lực buộc Nga phải rút quân. Tuyên bố này được các quan chức Mỹ hoan nghênh.

Ông Biden cũng ca ngợi quyết định của ông Scholz về việc tăng mạnh chi tiêu quân sự của Đức và đa dạng hóa các nguồn năng lượng để giảm phụ thuộc vào Nga. Ông cho biết hai nhà lãnh đạo đã phối hợp chặt chẽ với các đồng minh khác để hỗ trợ Ukraine.

“Là đồng minh của NATO, chúng tôi đang làm cho liên minh trở nên mạnh mẽ hơn”, ông Biden nói, khi Mỹ công bố gói viện trợ quân sự mới trị giá 400 triệu đô la cho Ukraine, bao gồm đạn dược và cầu chiến thuật để di chuyển xe tăng và xe bọc thép.

Theo Reuters
MỚI - NÓNG