Thủ tướng dự Lễ khánh thành Khu lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Thái Bình

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Cùng với dự Lễ khánh thành Khu lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã đến thăm, kiểm tra nhiều dự án kinh tế quan trọng của tỉnh Thái Bình và có ý kiến chỉ đạo sâu sát, định hướng cho từng dự án.
Thủ tướng dự Lễ khánh thành Khu lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Thái Bình ảnh 1
Thủ tướng Phạm Minh Chính và các đại biểu cắt băng khánh thành Khu lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Sáng 8/5, tại tỉnh Thái Bình, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Lễ kỷ niệm 60 năm ngày Bác Hồ về thăm huyện Tiền Hải (26/3/1962-26/3/2022) và Lễ khánh thành Khu lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh; Phát động thực hiện chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Cùng dự có các đồng chí: Nguyên Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng; Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành; Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định; Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn; Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên; Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp Nguyễn Hoàng Anh; Bí thư Tỉnh ủy Thái Bình Ngô Đông Hải; đại diện lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Thủ tướng dự Lễ khánh thành Khu lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Thái Bình ảnh 2
Thủ tướng và các đại biểu dâng hương tưởng nhớ Bác Hồ
Thủ tướng dự Lễ khánh thành Khu lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Thái Bình ảnh 3

Thủ tướng ghi Sổ vàng lưu niệm tại buổi lễ khánh thành Khu lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Hoàng Long

Ghi sổ vàng lưu niệm tại Khu lưu niệm, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chúc mừng Đảng bộ, chính quyền, quân và dân huyện Tiền Hải tiếp tục phát huy tốt nhất những thành quả đã đạt được, tiếp tục đoàn kết, phát huy sức mạnh toàn dân để xây dựng Tiền Hải ngày càng giàu mạnh, nhân dân được hưởng ấm no, hạnh phúc như sinh thời Bác Hồ hằng mong muốn.

Trong chuyến công tác tại Thái Bình, sáng cùng ngày 8/5, Thủ tướng Phạm Minh Chính và đoàn công tác đã đi thăm, khảo sát một số dự án, công trình lớn trên địa bàn tỉnh Thái Bình như Khu kinh tế Thái Bình (huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình), Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2 và tham dự lễ khởi công tuyến đường vành đai phía Nam thành phố Thái Bình.

Năm 1994, Khu lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh được xây dựng trên mảnh đất Bác Hồ từng đứng nói chuyện với cán bộ, đảng viên và nhân dân Nam Cường; đến năm 2015, Khu lưu niệm được công nhận là Di tích cấp quốc gia.

Từ tháng 5/2021, Khu lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh được tu bổ, tôn tạo, mở rộng trên tổng diện tích hơn 7.000m2. Kết cấu hạ tầng gồm 1 nhà thờ chính, 2 nhà tả vu và hữu vu, 1 nhà khách và hệ thống dậu bao quanh, sân, đường, cổng chính, cổng phụ... Khu lưu niệm được khánh thành đúng vào dịp kỷ niệm 132 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh.

MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.