Thủ tướng chúc mừng êkip phẫu thuật tách rời cặp song sinh

Hai bé song sinh được đưa ra khỏi phòng mổ.
Hai bé song sinh được đưa ra khỏi phòng mổ.
TPO - Sau gần 12 tiếng đồng hồ với sự tham gia của gần 100 chuyên gia, bác sĩ, y tá của các bệnh viện hàng đầu, ca phẫu thuật tách cặp song sinh Trúc Nhi – Diệu Nhi đã hoàn thành, cả hai bé đã được chuyển ra khỏi phòng mổ.

Sau khi nghe tin, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã gọi điện cho GS.TS Nguyễn Thanh Long, quyền Bộ trưởng Bộ Y tế chúc mừng êkip mổ của Bệnh viện Nhi đồng TPHCM đã phát huy trí tuệ, trình độ chuyên môn và sự nỗ lực của bệnh viện.

Qua quyền Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long, Thủ tướng cũng chúc mừng gia đình và mong cho hai cháu sớm bình phục, đồng thời gửi 20 triệu đồng thăm sức khoẻ hai cháu.

Trước đó, đúng 18h40 ngày 15/7, cặp song sinh Trúc Nhi - Diệu Nhi đã được đưa ra khỏi phòng mổ sau khi các bác sĩ hoàn tất khâu tạo hình cuối cùng, khâu vết mổ, bó bột cho hai bé.

Sau gần 12 tiếng đồng hồ với sự tham gia của gần 100 chuyên gia, y bác sĩ của các bệnh viện đầu ngành, ca phẫu thuật đã kết thúc tốt đẹp và thuận lợi.

Thủ tướng chúc mừng êkip phẫu thuật tách rời cặp song sinh ảnh 1 Ca phẫu thuật kéo dài gần 12 giờ đồng hồ.

Cặp song sinh đã được chuyển Khoa Hồi sức ngoại an toàn, tiếp tục được theo dõi sát tình trạng sức khỏe sau mổ, một hành trình cũng đầy khó khăn không kém.

TS.BS Trương Quang Định, Giám đốc Bệnh viện Nhi đồng TPHCM đã gặp mặt tiếp xúc, trình bày và giải thích diễn tiến, kết quả sơ bộ cuộc mổ cho cha mẹ hai bé.

Thủ tướng chúc mừng êkip phẫu thuật tách rời cặp song sinh ảnh 2 Các bác sĩ vui mừng sau ca phẫu thuật.
MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ tháng. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10. 
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.