Thủ tướng Áo nói 'không lạc quan về tình hình Ukraine' sau cuộc gặp với Tổng thống Nga

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Quá trình hội đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin diễn ra “cởi mở” nhưng cũng rất “gay gắt”, Thủ tướng Áo Karl Nehammer tiết lộ sau cuộc gặp hôm 11/4 tại Mátxcơva.
Thủ tướng Áo nói 'không lạc quan về tình hình Ukraine' sau cuộc gặp với Tổng thống Nga ảnh 1

Thủ tướng Áo Karl Nehammer rời đi sau cuộc gặp với Tổng thống Nga Vladimir Putin ở Mátxcơva hôm 11/4. Ảnh: Tass

Theo tuyên bố của Thủ tướng Nehammer, “đây không phải là một chuyến thăm thân thiện”. “Thông điệp quan trọng nhất mà tôi truyền tải tới ông Putin là cuộc xung đột này cuối cùng cũng phải kết thúc, vì hai bên đều chịu thiệt hại”, ông Nehammer nói.

Thủ tướng Áo cho biết ông đã “nói rõ với Tổng thống Putin rằng các lệnh trừng phạt chống lại Nga sẽ vẫn ở đó, và sẽ trở nên khắc nghiệt hơn chừng nào máu vẫn còn đổ ở Ukraine”.

Đáng chú ý, Thủ tướng Nehammer cũng thẳng thắn thừa nhận ông không cảm thấy lạc quan về tình hình ở Ukraine sau cuộc trao đổi với ông Putin.

“Nói chung, tôi không có ấn tượng lạc quan nào từ cuộc trò chuyện với Tổng thống Putin mà tôi có thể chia sẻ với các bạn".

Tuy nhiên, ông vẫn nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tiếp xúc trực tiếp, “để có thể nói với Tổng thống Putin về thực tế của cuộc chiến, và về những gì mà Liên minh châu Âu nghĩ về nó”.

“Chúng ta cần tiếp tục đi theo con đường này”, ông Nehammer nhấn mạnh, đồng thời cho biết đã nói với Tổng thống Putin về mong muốn hội đàm trực tiếp của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. “Tôi cũng nói với ông ấy rằng Tổng thống Zelensky muốn một cuộc gặp trực tiếp. Nhưng ông ấy không phản ứng”, Thủ tướng Nehammer tiết lộ.

Theo Tass, đây là cuộc gặp đầu tiên giữa Thủ tướng Áo Nehammer với Tổng thống Nga Putin kể từ sau khi ông Nehammer nhậm chức vào cuối năm 2021.

Ngoài ra, đây cũng là chuyến thăm Nga đầu tiên của một nhà lãnh đạo Liên minh châu Âu (EU) kể từ sau khi Mátxcơva khai màn chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine. Trước khi thăm Nga, Thủ tướng Nehammer đã hội đàm với Tổng thống Ukraine Zelensky tại Kiev.

Áo là một quốc gia trung lập về quân sự, nhưng “có lập trường rõ ràng về xung đột Nga – Ukraine”, ông Nehammer viết trên Twitter hôm 10/4.

Thủ tướng Áo kêu gọi hai bên chấm dứt xung đột và thỏa thuận về một lệnh ngừng bắn để mở đường cho việc thiết lập các hành lang nhân đạo.

Theo Tass
MỚI - NÓNG