Mỹ yêu cầu nhân viên lãnh sự rời Thượng Hải

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Mỹ vừa yêu cầu tất cả nhân viên làm công việc không cấp bách tại lãnh sự quán rời khỏi Thượng Hải, trong bối cảnh thành phố đang bị phong tỏa nghiêm ngặt vì bùng phát số ca mắc COVID-19.
Mỹ yêu cầu nhân viên lãnh sự rời Thượng Hải ảnh 1

Một người dân được khử trùng sau khi rời khu cách ly tập trung ở Thượng Hải ngày 9/4. (Ảnh: AP)

Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết chỉ đạo được nâng từ mức cho phép sang yêu cầu rời đi, áp dụng với các nhân viên chính phủ làm công việc không cấp bách tại tổng lãnh sự quán ở Thượng Hải và gia đình họ.

Trong thông báo đưa ra cuối ngày 11/4, Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết: “Thay đổi này phản ánh đánh giá của chúng tôi rằng điều tốt nhất đối với các nhân viên và gia đình họ là giảm số lượng nhân viên và công việc khi chúng tôi phải ứng phó với tình hình thay đổi trên thực tế”.

Bộ Ngoại giao Mỹ cũng đưa ra hàng loạt khuyến cáo đối với công dân Mỹ ở Thượng Hải, bao gồm “bảo đảm có đủ tiền, thuốc, thực phẩm và những đồ dùng thiết yếu khác cho gia đình để đề phòng khả năng đột ngột bị cách ly hoặc phong tỏa”.

Nhiều người ở thành phố 26 triệu dân đang phải ở nhà trong 3 tuần. Một số người phàn nàn về tình cảnh không thể rời khỏi nhà để mua thực phẩm và đồ dùng thiết yếu, trong khi những người dương tính với virus bắt buộc phải vào trung tâm cách ly, nơi mà họ mô tả là quá đông đúc và không bảo đảm vệ sinh. Bất chấp những phàn nàn, Trung Quốc vẫn duy trì chiến lược “không COVID”, tiếp tục xử lý các đợt bùng phát bằng cách ly nghiêm ngặt và xét nghiệm diện rộng.

Tuần trước, Bắc Kinh phản ứng giận dữ khi Mỹ đưa ra khuyến cáo nhân viên rời đi tự nguyện. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên nói rằng Bắc Kinh “không hài lòng và phản đối mạnh mẽ những cáo buộc vô căn cứ của phía Mỹ về cách xử lý dịch bệnh ở Trung Quốc”.

Trong khuyến cáo đó, Bộ Ngoại giao Mỹ khuyên công dân của họ cân nhắc việc đến Trung Quốc vì tình trạng “thực thi tùy tiện” luật địa phương và các biện pháp hạn chế COVID-19, nhất là ở đặc khu Hong Kong, tỉnh Cát Lâm và Thượng Hải. Giới chức Mỹ khuyến cáo nguy cơ “bố mẹ và con cái bị tách riêng”.

Sau khi dư luận phàn nàn, chính quyền Thượng Hải khẳng định họ vẫn bảo đảm cung cấp đồ dùng và thực phẩm hằng ngày cho người dân.

Người dân ở thành phố này phải mua thực phẩm theo nhóm vì họ không được phép rời khỏi nhà.

Chính quyền Thượng Hải cho biết sẽ dỡ bỏ một số hạn chế đối với các khu dân cư không phát hiện ca mắc mới trong 2 tuần liên tục. Người dân sẽ được đi quanh khu của mình nhưng không được gặp gỡ theo nhóm.

Thủ đô Bắc Kinh áp dụng ít biện pháp hạn chế hơn, nhưng khu Erjiefang đang bị phong tỏa và phân loại là vùng nguy cơ cao sau khi phát hiện 8 ca mắc mới trong 2 tuần qua.

Trung Quốc đang đối mặt với một trong những đợt bùng phát COVID-19 nghiêm trọng nhất kể từ khi đại dịch xuất hiện. Nước này hầu như vẫn chưa cho phép đi lại quốc tế, dù phần lớn thế giới đã tìm cách chung sống với virus.

Theo AP
MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.