Thứ trưởng Bộ Nội vụ: Pháp lệnh người có công có hiệu lực hồi tố, giải quyết khoảng 6.000 hồ sơ liệt sĩ còn tồn đọng

TPO - Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Thị Hà cho biết, Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Ưu đãi Người có công với cách mạng sẽ giúp giải quyết khoảng 6.000 hồ sơ liệt sĩ còn tồn đọng.

Sửa đổi quy định về công nhận liệt sĩ

Chiều 25/7, Văn phòng Chủ tịch nước họp báo công bố lệnh của Chủ tịch nước về 3 pháp lệnh được Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua tại Phiên họp thứ 4, trong đó có Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Ưu đãi Người có công với cách mạng.

Tại họp báo, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Thị Hà cho biết có ba mục tiêu cơ bản của việc sửa đổi Pháp lệnh Ưu đãi Người có công với cách mạng.

tienphong-257hopbao1.jpg
Quang cảnh họp báo. (Ảnh: T.T)

Thứ nhất là kịp thời sửa đổi những quy định không còn phù hợp với tổ chức bộ máy, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công nhận và thực hiện chính sách ưu đãi thời gian qua.

Thứ hai là đảm bảo mục tiêu tiếp tục chăm lo toàn diện về sức khỏe, đời sống vật chất, tinh thần của người có công và thân nhân, đảm bảo mức sống của người có công từ trung bình khá trở lên so với cộng đồng dân cư.

Thứ ba là chế độ ưu đãi được xác định và điều chỉnh phù hợp với kinh tế - xã hội của đất nước trong từng thời kỳ.

Pháp lệnh đã sửa đổi quy định về công nhận liệt sĩ đối với thương binh hoặc người hưởng chính sách như thương binh chết do vết thương tái phát.

Theo quy định hiện hành, thương binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 61% trở lên được công nhận là liệt sĩ khi có bệnh án điều trị vết thương tái phát tại bệnh viện tuyến huyện trở lên và biên bản kiểm thảo tử vong xác định vết thương tái phát là nguyên nhân chính dẫn đến tử vong.

Tuy nhiên, trên thực tế, nhiều trường hợp lại chưa phù hợp với thực tiễn đời sống và phong tục, tập quán của nhân dân. Nhiều thương binh nặng, nhất là thương binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 81% trở lên, trong quá trình điều trị tại bệnh viện, khi sức khỏe chuyển biến nguy kịch, khả năng tử vong cao thường được gia đình xin đưa về nhà (nguyện vọng từ trần tại nhà) hoặc điều trị tại các cơ sở nuôi dưỡng người có công.

Các trường hợp này đều không đảm bảo đầy đủ hồ sơ, giấy tờ theo quy định hiện hành, dẫn đến khó khăn trong xem xét công nhận liệt sĩ.

tienphong-257hopbao.jpg
Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Thị Hà. (Ảnh: T.T)

Do vậy, theo Thứ trưởng Nguyễn Thị Hà, pháp lệnh đã điều chỉnh không quy định điều kiện công nhận liệt sĩ đối với thương binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 81% trở lên chết, đồng thời chỉ quy định điều kiện đối với thương binh có tỉ lệ tổn thương cơ thể từ 61% đến 80% chết do vết thương tái phát.

Pháp lệnh cũng bổ sung điều kiện công nhận liệt sĩ, thương binh với các lực lượng chức năng trong quá trình trực tiếp làm nhiệm vụ/công vụ đấu tranh phòng tội phạm. Ví dụ trường hợp các cán bộ, chiến sĩ trong đấu tranh phòng chống ma túy.

Pháp lệnh cũng lược bỏ các quy định mang tính chất định tính về công nhận liệt sĩ, thương binh (ví dụ "đặc biệt dũng cảm" của pháp lệnh hiện hành). Lý do là các tiêu chí định tính, không lượng hóa được thành các tiêu chí cụ thể dẫn đến khó khăn, vướng mắc trong áp dụng pháp luật.

Thứ trưởng Nguyễn Thị Hà cũng cho biết thêm, một trong những điểm mới quan trọng là mở rộng diện công nhận người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc, làm nghĩa vụ quốc tế được hưởng chính sách ưu đãi.

Theo đó, ngoài những người tham gia kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ được Nhà nước tặng Huân chương Kháng chiến, Huân chương Chiến thắng, Huy chương Kháng chiến hoặc Huy chương Chiến thắng như quy định hiện hành, pháp lệnh bổ sung người làm nhiệm vụ ở biên giới, hải đảo; làm nghĩa vụ quốc tế tại Lào, Campuchia và được Nhà nước tặng Huân chương Chiến công. Thời gian làm nhiệm vụ ở biên giới, hải đảo và nghĩa vụ quốc tế do Chính phủ quy định.

Thứ trưởng Nguyễn Thị Hà cho biết pháp lệnh bổ sung quy định giao Chính phủ quyết định công nhận hoặc giao cơ quan, người có thẩm quyền công nhận người có công với cách mạng trong trường hợp còn thiếu hồ sơ nhưng có căn cứ thực tiễn và lịch sử rõ ràng hoặc trong trường hợp đặc biệt khác.

Giải quyết hàng nghìn hồ sơ liệt sĩ còn tồn đọng

Theo quy định hiện hành, có 8 nhóm hưởng chế độ điều dưỡng phục hồi sức khỏe hằng năm và 7 nhóm hưởng chế độ điều dưỡng 2 năm 1 lần. Một điểm đáng chú ý khác là tại lần sửa đổi này, pháp lệnh đã chuyển một phần các trường hợp hiện đang được điều dưỡng 2 năm một lần sang điều dưỡng hằng năm.

Cụ thể, đó là các trường hợp thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, bệnh binh, người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 61% đến 80% - tương ứng với 151.222 người, nâng tổng số điều dưỡng hằng năm lên 170.000 người...

Pháp lệnh cũng bổ sung nguyên tắc đảm bảo người có công và gia đình có mức sống trung bình khá trở lên tại nơi cư trú; quy định chế độ hỗ trợ cải thiện nhà ở thành chính sách thường xuyên, ổn định để không còn người có công nào phải ở nhà tạm, nhà dột nát.

Trả lời các vấn đề báo chí quan tâm, Thứ trưởng Nguyễn Thị Hà cho biết pháp lệnh lần này sẽ có hiệu lực hồi tố và “sẽ giải quyết khoảng 6.000 hồ sơ liệt sĩ còn tồn đọng". Trong số này, đa số là những đối tượng có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 81% trở lên.

Về số mộ liệt sĩ chưa xác định được thông tin, bà Hà cho biết hiện nay tại các nghĩa trang còn khoảng 230.000 mộ. Trong chiến dịch 500 ngày đêm đang triển khai sẽ đẩy nhanh tiến độ xác minh danh tính các liệt sĩ.

Ba pháp lệnh được công bố tại họp báo gồm: Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Ưu đãi Người có công với cách mạng; Pháp lệnh Trình tự, thủ tục Tòa án nhân dân xem xét, quyết định việc đưa người nghiện ma túy từ đủ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi đi cai nghiện bắt buộc; Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Chi phí tố tụng.

Cùng chuyên mục

Nam sinh lớp 11 ở Ninh Bình lao xuống sông cứu hai em nhỏ

Nam sinh lớp 11 ở Ninh Bình lao xuống sông cứu hai em nhỏ

TPO - Thấy hai em nhỏ chới với dưới sông, nam sinh lớp 11B1, Trường THPT B Hải Hậu (Ninh Bình) liền lao xuống nước cứu người dù bản thân không biết bơi. Nhờ được ứng cứu kịp thời, cả hai em nhỏ gặp nạn đã được đưa vào bờ an toàn.

Tập trung giám sát việc tổ chức và vận hành chính quyền địa phương 2 cấp

Tập trung giám sát việc tổ chức và vận hành chính quyền địa phương 2 cấp

TPO - Theo kết luận của Bộ Chính trị, Quốc hội tập trung giám sát việc thể chế hóa và triển khai các chủ trương, chính sách lớn của Đảng, Nhà nước, trong đó có việc tổ chức và vận hành chính quyền địa phương 2 cấp; việc phân cấp, phân quyền gắn với phân bổ nguồn lực và kiểm soát quyền lực nhà nước...

Nhà nước có trách nhiệm bảo đảm chỗ ở cho người dân với giá phù hợp và thời gian dài

Nhà nước có trách nhiệm bảo đảm chỗ ở cho người dân với giá phù hợp và thời gian dài

TPO - Tiếp xúc cử tri tại phường Đồ Sơn (Hải Phòng) chiều 24/9, Thủ tướng Lê Minh Hưng cho biết, sẽ sửa đổi đồng bộ các luật liên quan để giải quyết tổng thể các vấn đề, trọng tâm là Luật Đất đai. Nhà nước sẽ điều tiết và quản lý giá đất, không để giá đất tăng cao, làm tăng chi phí đầu vào của nền kinh tế.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài tặng quà Trung thu cho bệnh nhi

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài tặng quà Trung thu cho bệnh nhi

TPO - Nhân dịp Tết Trung thu, chiều 24/9, bà Bùi Thị Minh Hoài - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã trao các phần quà của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và 50 suất quà của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam cho các cháu thiếu nhi đang điều trị tại Bệnh viện Nhi Trung ương.

Phú Thọ công bố các quyết định về công tác tổ chức, cán bộ

Phú Thọ công bố các quyết định về công tác tổ chức, cán bộ

TPO - Chiều 24/9, Thường trực Tỉnh ủy Phú Thọ tổ chức hội nghị công bố các quyết định về thí điểm thành lập Đảng bộ HĐND tỉnh, Đảng bộ MTTQ và các đoàn thể tỉnh; đổi tên Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy và công bố các quyết định về nhân sự của các tổ chức này.