Thủ môn Nhật Bản tái hiện pha cứu thua thần thánh ở World Cup

Thủ môn Nhật Bản tái hiện pha cứu thua thần thánh ở World Cup
TPO - Trong cuộc chạm trán Ba Lan ở lượt trận cuối cùng bảng H World Cup 2018 diễn ra đêm qua, thủ môn Eiji Kawashima của ĐT Nhật Bản đã có pha cứu thua vô cùng ngoạn mục.

Phút 32, Bartosz Bereszynski của Ba Lan thực hiện pha tạt bóng từ bên cánh phải vào trong vòng cấm Nhật Bản cho Kamil Grosicki bật cao đánh đầu lái bóng vào góc xa. Thế nhưng, thủ môn Eiji Kawashima vẫn xuất sắccản phá.

Sau tình huống này, các cầu thủ Ba Lan đã tranh cãi với trọng tài chính Janny Sikazwe về việc bóng đá đi qua vạch vôi. Tuy nhiên, công nghệ Goal-line cho thấy, bóng vẫn chưa đi qua vạch vôi khung thành ĐT Nhật Bản.

Thủ môn Nhật Bản tái hiện pha cứu thua thần thánh ở World Cup ảnh 1 Pha cứu thua của Kawashima. Ảnh: Getty.
Pha cứu thua xuất thần của Kawashima được rất nhiều người ví với tình huống cản phá của thủ môn Gordon Banks bên phía ĐT Anh trong cuộc chạm trán Brazil ở vòng bảng World Cup 1970. Ở trận đấu đó, Carlos Alberto có pha bứt tốc bên cánh phải loại bỏ sự đeo bám của một hậu vệ đội tuyển Anh rồi treo bóng vào trong vòng cấm để Pele bật cao đánh đầu lái bóng hiểm góc nhưng Gordon Banks vẫn xuất sắc cứu thua cho “Tam sư”.
Thủ môn Nhật Bản tái hiện pha cứu thua thần thánh ở World Cup ảnh 2 Bóng chưa đi qua vạch vôi. Ảnh: FIFA.
Trong lịch sử 21 kỳ World Cup, có vô số pha cứu thua khó tin của các thủ môn nhưng tình huống cản phá của Gordon Banks vẫn được nhiều người ca tụng.
Thủ môn Nhật Bản tái hiện pha cứu thua thần thánh ở World Cup ảnh 3 Gordon Banks cản phá pha dứt điểm của Pele.
Trở lại với trận đấu đêm qua, Nhật Bản đã thất thủ 0-1 trước Ba Lan. Trung vệ Jan Bednarek là người ghi bàn duy nhất vào phút 59.

Với thất bại này, ĐT Nhật Bản chỉ có được 4 điểm sau 3 trận cùng hiệu số bàn thắng, bại (4-4) như Senegal. Thế nhưng, “Samurai xanh” vẫn giành quyền vào vòng 1/8 nhờ chỉ số Fair-play hơn (nhận 4 thẻ vàng so với 6 thẻ của Senegal).

Thủ môn Nhật Bản tái hiện pha cứu thua thần thánh ở World Cup ảnh 4 Vị trí chung cuộc các đội bảng H. Ảnh: FIFA.
MỚI - NÓNG
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến (bên phải) trao Quyết định cho bà Nguyễn Vũ Bích HIền.
Thành ủy Hà Nội trao quyết định về công tác cán bộ
TPO - Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội quyết định chuẩn y bà Nguyễn Vũ Bích Hiền (SN 1975), Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, tham gia Ban Thường vụ, giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng uỷ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, nhiệm kỳ 2020 - 2025.