Thủ lĩnh Taliban Mullah Omar chết vì viêm phổi?

Mullah Mohammed Omar
Mullah Mohammed Omar
TPO - Các nguồn tin tình báo và Chính phủ Afghanistan ngày 29/7 tiết lộ, thủ lĩnh tối cao Taliban Mullah Mohammed Omar đã chết cách đây khoảng 2 năm vì viêm phổi.

Theo RT, giới chức Pakistan là những người đã xác nhận thông tin về cái chết của thủ lĩnh tối cao Taliban Mullah Mohammed Omar với chính quyền Afghanistan. Họ cho biết, tên này đã tử vong khoảng 2 năm trước vì bệnh viêm phổi.

Thông tin này phù hợp với tuyên bố của một cựu bộ trưởng trong chính quyền Taliban tại Afghanistan trước đây trên tờ Express Tribune rằng: “Mullah Omar chết 2 năm 4 tháng trước do bệnh lao. Ông ta được chôn trên phần đất Afghanistan gần biên giới với Pakistan. Con trai của Mullah Omar đã xác nhận đó là thi thể cha mình”.

Trong khi đó, hãng thông tấn Khaama Press của Afghanistan nói rằng nội các Afghanistan đã thảo luận về cái chết của Mullah Omar sau lời xác nhận từ phía Pakistan.

Lực lượng Taliban không công bố hay xác nhận bất kỳ thông tin nào, song nói rằng chúng sẽ ra tuyên bố vào thời điểm thích hợp.

Theo Theo RT
MỚI - NÓNG