Taliban phục kích, 11 binh sỹ Afghanistan thiệt mạng

Các binh sỹ Afghanistan. Ảnh: BBC
Các binh sỹ Afghanistan. Ảnh: BBC
TPO - Phiến quân Taliban đã tiến hành một cuộc phục kích khiến ít nhất 11 binh sỹ Afghanistan thiệt mạng tại tỉnh Herat, miền tây Afghanistan.

BBC dẫn lời cảnh sát địa phương cho biết, đoàn xe của các binh sỹ Afghanistan lọt ổ phục kích của phiến quân Taliban vào tối 28/6 tại quận Karukh, tỉnh Herat.

Vụ việc khiến ít nhất 11 binh sỹ thiệt mạng và 6 binh sỹ khác bị thương. Toàn bộ số vũ khí bị phiến quân Taliban lấy đi.

Cuộc tấn công diễn ra sau cuộc giao tranh dữ dội tại tỉnh Kunduz, miền bắc Afghanistan hồi tuần trước.

Thời gian gần đây, phiến quân Taliban tăng cường các cuộc tấn công nhằm vào lực lượng an ninh Afghanistan, đặc biệt sau đợt phát động cuộc “tấn công mùa xuân” thường niên hồi tháng 4 vừa qua. Trong khi đó, lực lượng an ninh Afghanistan đang phải đối mặt với nhiều trận chiến mới chống lại Taliban mà không có sự hậu thuẫn của quân đội NATO (Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương).

Ngày 28/12, NATO đã chính thức kết thúc sứ mệnh chiến đấu kéo dài 13 năm tại Afghanistan. Theo thỏa thuận đã ký trước đó, từ tháng 1/2015, khoảng 12.500 binh sỹ thuộc Lực lượng hỗ trợ an ninh quốc tế (ISAF) tại Afghanistan do Mỹ đứng đầu không tham chiến trực tiếp mà chuyển sang nhiệm vụ huấn luyện và cố vấn.

Theo Theo BBC
MỚI - NÓNG