Thu giấy phép cơ sở nuôi thú hung dữ hại người

Một cơ sở nuôi gấu tại Hà Nội. Ảnh: Hồng Vĩnh
Một cơ sở nuôi gấu tại Hà Nội. Ảnh: Hồng Vĩnh
TP - Ngày 15/1, Bộ NN&PTNT có chỉ thị đề nghị các địa phương tăng cường quản lý các cơ sở nuôi động vật hoang dã (ĐVHD) hung dữ.

Gần đây, nhiều cơ sở nuôi ĐVHD hung dữ (voi, hổ, gấu, cá sấu, trăn, rắn) trên cả nước không đảm bảo tiêu chuẩn an toàn, không thực hiện đúng các quy trình về quản lý, nuôi, chăm sóc, đe dọa tính mạng, an toàn của người dân… Đặc biệt, một số cơ sở, để ĐVHD tấn công, gây thương vong cho người.  

Bộ NN&PTNT đề nghị các địa phương, tổ chức kiểm tra, rà soát toàn bộ các cơ sở nuôi ĐVHD hung dữ, đặc biệt là voi, hổ, gấu, cá sấu, trăn, rắn trên địa bàn (gồm cả vườn thú, biểu diễn xiếc).

Đồng thời, cần kiên quyết thu hồi giấy chứng nhận đăng ký trại nuôi và tịch thu những cá thể ĐVHD hung dữ với những cơ sở không đáp ứng yêu cầu. 

MỚI - NÓNG