Có 15 kết quả :

Teen cất tiếng nói tại chương trình Hỗ trợ tâm lý học đường - đưa chuyên gia đến với trường học

Teen cất tiếng nói tại chương trình Hỗ trợ tâm lý học đường - đưa chuyên gia đến với trường học

TPO - Với mong muốn giúp các bạn học sinh, thầy cô có thêm kiến thức, kỹ năng để vượt qua những áp lực trong dạy và học lẫn trong cuộc sống, lễ ra mắt chương trình “Hỗ trợ tâm lý học đường - đưa chuyên gia đến với trường học” được tổ chức tại trường THPT Marie Curie (TP.HCM).
Teen THPT Marie Curie nhận diện và giải tỏa áp lực học đường cùng chuyên gia tâm lý

Teen THPT Marie Curie nhận diện và giải tỏa áp lực học đường cùng chuyên gia tâm lý

TPO - Bắt tín hiệu "ét-ô-ét" của teen về những bất ổn trong sức khỏe tinh thần, báo Tiền Phong phối hợp cùng AIA Việt Nam, Trường ĐH Quốc tế Hồng Bàng, Trường ĐH Mở TP.HCM triển khai thực hiện dự án “Hỗ trợ tâm lý học đường - Đưa chuyên gia đến với trường học”. Chiến dịch đã được ra mắt tại điểm trường đầu tiên là THPT Marie Curie, TP.HCM.
TP.HCM: Trường THPT Marie Curie thu phí nghỉ trưa của học sinh, cư dân mạng nói gì?

TP.HCM: Trường THPT Marie Curie thu phí nghỉ trưa của học sinh, cư dân mạng nói gì?

TPO - Trước đó, thông tin từ một số tài khoản chia sẻ trên mạng xã hội cho biết trường THPT Marie Curie (TP.HCM) thu phí nghỉ trưa tại lớp với mức 15.000 đồng/ giờ cho mỗi học sinh. Những học sinh không đóng tiền phải ra khỏi lớp tìm chỗ nghỉ trưa hoặc về nhà và chỉ được quay trở lại lớp khi đến giờ học buổi chiều.
Ảnh minh họa

Hà Nội: 68 trường THPT còn thiếu chỉ tiêu

TPO - Chiều nay, 4/8, Sở GD&ĐT Hà Nội có công văn yêu cầu những học sinh không có tên trong danh sách trúng tuyển của 20 trường đã đủ chỉ tiêu, rút hồ sơ chuyển tới làm thủ tục nhập học tại 64 trường THPT ngoài công lập khác còn đang tuyển cho đến hết ngày 10/8.
 Học sinh Trường THPT Marie Curie (TP.HCM) làm hồ sơ đăng ký dự thi ĐH - Ảnh: Đào Ngọc Thạch (Thanh Niên)

Ít thí sinh chọn thi riêng

Giữa tuần này là hết thời hạn các trường THPT nhận hồ sơ đăng ký dự thi ĐH, CĐ. Thông tin ban đầu cho thấy thí sinh không còn nộp nhiều hồ sơ như các năm trước, vẫn tập trung vào nhóm ngành kinh tế và không mặn mà với các trường thi riêng.