Thông xe quốc lộ nối khu kinh tế Nghi Sơn sang Lào

Với việc hoàn thành giai đoạn 2, QL217 chính thực được hoàn thành toàn tuyến, nối thông các cảng biển và khu kinh tế khu vực Bắc Trung Bộ với Lào qua cửa khẩu Na Mèo.
Với việc hoàn thành giai đoạn 2, QL217 chính thực được hoàn thành toàn tuyến, nối thông các cảng biển và khu kinh tế khu vực Bắc Trung Bộ với Lào qua cửa khẩu Na Mèo.
TPO - Sáng 16/6, dự án nâng cấp và mở rộng Quốc lộ (QL) 217 nối với vốn đầu tư hơn 1.600 tỷ đồng đã chính thức thông xe, nối thông khu kinh tế Nghi Sơn (Thanh Hoá) với Lào qua của khẩu quốc tế Na Mèo.

Ông Dương Viết Roãn, Giám đốc Ban quản lý dự án Thăng Long – đại diện chủ đầu tư cho biết, dự án nâng cấp và mở rộng QL217 thuộc Dự án nâng cấp mạng lưới Giao thông (GMS) phía bắc lần 2, do Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) tài trợ. 

Dự án có tổng mức đầu tư hơn 1.673 tỷ đồng, do ADB tài trợ và vốn đối ứng của Việt Nam. Dự án gồm phần đường nâng cấp QL217 dài hơn 45km, và cầu vượt nút giao với QL1A và đường sắt bắc Nam (đoạn qua Hà Trung). Dự án thực hiện và hoàn thành sau 2 năm thi công, nối thông với giai đoạn 1 dài 91km đã đưa vào khai thác năm 2016. 

Thông xe quốc lộ nối khu kinh tế Nghi Sơn sang Lào ảnh 1 Lãnh đạo Bộ GTVT cùng tỉnh Thanh Hoá cắt băng thông xe giai đoạn 2 dự án nâng cấp và mở rộng QL217.
Thứ trưởng GTVT Lê Đình Thọ đánh giá, QL217 hoàn thành toàn tuyến giúp kết nối và phát triển kinh tế các huyện phía Tây Thanh Hoá (như Cẩm Thủy, Bá Thước) với các huyện khu vực đồng bằng (như Hà Trung, Nghi Sơn). Dự án còn kết nối tỉnh Hủa Phăn và khu vực Đông Bắc của Lào với các vùng của Việt Nam qua cửa khẩu Quốc tế Na Mèo, nối thông với đường Hồ Chí Minh, Quốc lộ 1A.

“Tuyến đường sẽ giúp giao thông thuận lợi hơn, tạo điều kiện thúc đẩy giao thương hàng hoá giữa 2 nước Việt – Lào, hàng hoá của Lào cũng dễ dàng tiếp cận các cảng biển của Việt Nam như Nghi Sơn, Hải Phòng, Vũng Áng... Dự án còn có ý nghĩa rất lớn về an ninh quốc phòng, xóa đói giảm nghèo đối với đồng bào dân tộc các huyện miền núi phía Tây tỉnh Thanh Hóa”, ông Thọ nói.

Thông xe quốc lộ nối khu kinh tế Nghi Sơn sang Lào ảnh 2 QL217 hoàn thành nâng cấp toàn tuyến sẽ mở ra cơ hội giao thương giữa Việt Nam và Đông Bắc Lào.
MỚI - NÓNG