Thông tin tang lễ họa sỹ Trần Khánh Chương, nguyên Chủ tịch Hội Mỹ thuật Việt Nam

Tang lễ họa sỹ Trần Khánh Chương diễn ra 24/4
Tang lễ họa sỹ Trần Khánh Chương diễn ra 24/4
TPO - Họa sỹ Trần Khánh Chương, nguyên Chủ tịch Hội Mỹ thuật Việt Nam qua đời ngày 19/4. Tang lễ của ông do Hội Mỹ thuật Việt Nam và gia đình chủ trì.
Họa sỹ Trần Khánh Chương từ trần hồi 17 giờ 29 phút, ngày 19 tháng 04 năm 2020 (tức ngày 27 tháng 03 năm Kỷ Hợi) tại bệnh viện Hữu nghị, hưởng thọ 78 tuổi. Tang lễ được tổ chức tại Nhà tang lễ Quốc gia, số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội. Lễ viếng bắt đầu từ 07 giờ 30 phút đến 08 giờ 30 phút ngày 24/4. Lễ truy điệu hồi 08h30 cùng ngày. Hỏa táng tại Đài hóa Thân Hoàn Vũ, Văn Điển, Hà Nội. An táng tại Nghĩa trang Lạc Hồng viên - Kỳ Sơn, tỉnh Hòa Bình. Họa sỹ Trần Khánh Chương sinh ngày 14/8/1943, quê xã Thiên Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh. Ông trở thành hội viên Hội Mỹ thuật Việt Nam từ năm 1978. Ông nguyên là Phó quản đốc Phân xưởng Trang trí Nhà máy Sứ Hải Dương (1971 - 1975); nguyên là Phó giám đốc Trung tâm nghiên cứu trường ĐH Mỹ thuật Công nghiệp Hà Nội (1977 - 1984); nguyên Chủ tịch Hội MTVN khóa V (1999 - 2004), khóa VI (2004 - 2009), khóa VII (2009 - 2014) và khóa VIII (2014 - 2019); nguyên Đại biểu Quốc hội - Ủy viên Ủy ban Văn hóa Giáo dục Thanh Thiếu niên Nhi đồng khóa XI (2002 - 2007); nguyên Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội VHNT Việt Nam khóa VI (2003 - 2004), VII (2005 - 2010) và IX (2016 - 2021). Ông nhận Giải thưởng Nhà nước về Văn học Nghệ thuật đợt 2 (2007); Giải thưởng chính thức Triển lãm Đồ hoạ Quốc tế “Integraphic 1984”; Giải thưởng Hội Mỹ thuật Việt Nam và Giải thưởng ngành Phê bình Mỹ thuật; Huy chương Vàng Triển lãm Thủ công Mỹ nghệ Toàn quốc; Huy chương Bạc Sách hay - Giải thưởng Sách Việt Nam; Tặng thưởng công trình Lý luận Phê bình VHNT của Hội đồng LLPB VHNT TW.
Thông tin tang lễ họa sỹ Trần Khánh Chương, nguyên Chủ tịch Hội Mỹ thuật Việt Nam ảnh 1 Họa sỹ Trần Khánh Chương, nguyên Chủ tịch Hội Mỹ thuật Việt Nam qua đời vì ung thư
Họa sỹ Trần Khánh Chương cũng được trao Huân chương Kháng chiến hạng III; Huân chương lao động hạng Nhất; Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; Huân chương Hữu nghị của nước CHND Lào; Huy chương Vì sự nghiệp Văn học nghệ thuật Việt Nam; Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Mỹ thuật Việt Nam; Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Tư tưởng Văn hóa; Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Dân vận; Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng. Một số tác phẩm chính của ông: Màu xanh trên vùng đất đỏ - Sơn dầu 1980; Đường lên Điện Biên – Sơn mài 2005; Ngày vui giải phóng – Khắc thạch cao 1986; Những cánh diều – Khắc thạch cao 1983; Bên cầu Thê Húc – Sơn mài; Nhịp thời gian – Sơn mài; Trưa cửa Tùng – Sơn mài.
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.