Thông tin mới vụ phân lô bán nền 1.523 thửa đất tách trái phép tại TP. Pleiku

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Sau 4 năm ra kết luận thanh tra phân lô bán nền với 1.523 thửa đất tách trái phép, Gia Lai vẫn chưa thể khắc phục, xử lý rốt ráo. Vụ phân lô trái phép này đã khiến cựu Chủ tịch TP. Pleiku và cựu Phó chủ tịch bị kỷ luật, mất chức cùng 12 quan chức của thành phố này nhận án kỷ luật.
Thông tin mới vụ phân lô bán nền 1.523 thửa đất tách trái phép tại TP. Pleiku ảnh 1

Một trong các khu phân lô, bán nền trên đất nông nghiệp ở Gia Lai

Ngày 24/2, nguồn tin của Tiền Phong cho biết, UBND tỉnh Gia Lai đã giao các sở, ngành kiểm tra việc TP. Pleiku khắc phục tình trạng phân lô, bán nền trái phép với 1.523 thửa đất được tách trái luật tại 10 phường, xã.

Sao đất tách trái luật vẫn cho mở bán?

Theo hồ sơ đã công bố, vào ngày 26/10/2018, ông Võ Ngọc Thành, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai ký Kết luận số 2405/KL-UBND về việc “San lấp, phân lô, tách thửa, bán nền, xây dựng công trình, nhà ở không đúng quy định xảy ra trên địa bàn TP. Pleiku”.

Kết luận này nêu rõ, 1.523 thửa đất tách không đúng quy định tại 10 phường, xã; trong đó có 351 thửa bị chuyển đổi sang đất ở. Quy hoạch sử dụng đất của TP. Pleiku được UBND tỉnh phê duyệt là đất nông nghiệp nhưng thành phố đã tự ý cho chuyển đổi sang đất ở vào các năm 2016, 2017, 2018. Từ đó, dẫn đến, nhiều cá nhân tách thửa (từ) 1.000m2 đến gần 100.000m2 để phân lô, bán nền tràn lan.

Vào tháng 1/2022, ông Võ Phúc Ánh, Phó Chủ tịch UBND TP. Pleiku ký báo cáo gửi tỉnh, thông báo kết quả khắc phục Kết luận thanh tra số 2405.

Theo đó, có 19 vị trí khu vực phân lô, tách thửa và chuyển đổi mục đích sử dụng đất không đúng quy hoạch được tỉnh phê duyệt (1.523 thửa đất nằm trên 19 vị trí này).

Đáng chú ý, biện pháp khắc phục của thành phố đối với những thửa đất đã chuyển mục đích (sang đất ở) và xây dựng nhà ở, là cho giữ nguyên hiện trạng.

Với các thửa đất đã tách thửa nhưng chưa chuyển mục đích sử dụng, chưa xây dựng nhà ở, thành phố tạm dừng chuyển mục đích đất nông nghiệp sang đất ở, không cấp phép xây dựng nhà ở đối với các trường hợp không phù hợp với quy hoạch.

Đối với những khu vực phân lô tách thửa mà theo quy hoạch được duyệt (không phải là đất ở, đất khu dân cư, thành phố) không cho phép chuyển mục đích sử dụng đất; chỉ đạo xã, phường không cho phép xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp.

Theo UBND TP. Pleiku, có 12/19 khu phân lô, tách thửa (Kết luận Thanh tra là trái phép) cơ bản phù hợp với định hướng phát triển chung của đô thị nên thành phố đã và đang lập quy hoạch phân khu, quy hoạch xây dựng chi tiết để các chủ khu phân lô, bán nền tới đây được mở bán.

Cảnh sát điều tra đang điều tra

Báo cáo với UBND tỉnh Gia Lai, UBND TP. Pleiku cho biết, nội dung Kết luận Thanh tra số 2405/KL-UBND, ngày 26/10/2018, của Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai đang được Công an tỉnh thực hiện điều tra và chưa có kết luận. Do đó, UBND TP. Pleiku chưa thể khắc phục triệt để các nội dung kết luận thanh tra chỉ đạo.

Đối với nội dung triển khai thực hiện những vị trí phân lô tách thửa đảm bảo các yếu tố về kết nối giao thông, hoàn chỉnh hạ tầng kỹ thuật và các công trình công cộng phục vụ đời sống nhân dân… sau khi hoàn thành, sẽ cho chuyển mục đích theo quy định. UBND TP. Pleiku báo cáo UBND tỉnh khó thực hiện vì lý do chưa cân đối được nguồn ngân sách để đầu tư hạ tầng kỹ thuật và các công trình công cộng phục vụ đời sống nhân dân của địa phương tại khu vực phân lô, tách thửa.

Được UBND tỉnh Gia Lai giao chủ trì kiểm tra việc báo cáo khắc phục của UBND TP. Pleiku, Thanh tra tỉnh Gia Lai nêu rõ: Những khu vực phân lô, bán nền mà thành phố mô tả phù hợp với định hướng phát triển đô thị nhưng UBND thành phố lại chưa lập quy hoạch phân khu đô thị, chưa lập quy hoạch chi tiết xây dựng làm cơ sở pháp lý trong công tác quản lý quy hoạch, quản lý đô thị và trật tự xây dựng đô thị. Do vậy, Thanh tra tỉnh đề xuất UBND tỉnh Gia Lai chỉ đạo thành phố Pleiku phối hợp với Sở TN&MT, Sở Xây dựng tiếp tục thực hiện việc lập quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết xây dựng để quản lý đất đai, quản lý trật tự đô thị theo đúng quy định.

Trao đổi về việc này, ông Võ Phúc Ánh, Phó Chủ tịch UBND TP. Pleiku cho biết: “Từ lúc đó (năm 2018 - PV) đến nay, thành phố chỉ đạo giữ nguyên hiện trạng. Nay rà soát lại, khu nào phù hợp với tất cả các quy hoạch thì mình lập quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết”.

Tìm hiểu của Tiền Phong, tại TP. Pleiku, nhiều khu dân cư hợp pháp được tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư ngay từ đầu như dự án Khu dân cư Thống Nhất (đường Yết Kiêu), dự án Khu dân cư SH-Land ở đường Lý Nam Đế… hàng trăm lô đất được rao bán, nhưng số lượng người mua rất ít. Tại đây, chưa có căn nhà nào được xây dựng trên các khu dân cư, trừ nhà điều hành của chủ đầu tư.

Vào năm 2019, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai đã chỉ đạo chuyển hồ sơ vụ việc phân lô, bán nền 1.523 thửa đất tách trái phép trên sang Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh thụ lý.

Trước đó, ngày 23/2, một lãnh đạo Công an tỉnh Gia Lai cho biết: “Vụ việc phân lô, bán nền tại TP. Pleiku (1.523 thửa đất - PV), Cơ quan Cảnh sát điều tra vẫn đang làm”.

Để xảy ra phân lô, bán nền trái phép tại TP. Pleiku, vào năm 2019, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Gia Lai đã kỷ luật khiển trách ông Trần Xuân Quang, Chủ tịch TP.Pleiku; Cảnh cáo ông Nguyễn Kim Đại, Phó Chủ tịch TP.Pleiku (sau đó cả 2 ông này đều bị luân chuyển công tác); khiển trách ông Trần Xuân Hùng, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên - Môi trường (TN&MT).

Ông Hùng sau khi về hưu, xin làm khu phân lô, bán nền ở huyện Đak Đoa. Vì ký chuyển đổi đất trái luật cho ông này mà Phó Chủ tịch huyện và trưởng phòng TNMT huyện Đak Đoa bị khởi tố về hành vi “Vi phạm các quy định quản lý đất đai".

Ngoài ra, nhiều cán bộ của Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh và TP. Pleiku, Phòng TN&MT TP. Pleiku... đều bị kỷ luật (liên quan đến 1.523 thửa đất tách thửa trái luật).

MỚI - NÓNG