Thông tin mới vụ người phụ nữ tử vong khi đến phòng khám phụ sản

Phòng khám nơi xảy ra sự việc.
Phòng khám nơi xảy ra sự việc.
TPO - UBND quận Cầu Giấy (Hà Nội) đã có thông tin báo cáo về vụ việc người phụ nữ tử vong sau khi thăm khám tại phòng khám phụ sản trên đường Mai Dịch.

Nạn nhân bước đầu được xác định là bà Đ.T.M.H (SN 1986, trú tại Nam Từ Liêm, Hà Nội).

Theo lời khai ban đầu của bác sĩ Nguyễn Ngọc Châm người phụ trách phòng khám và trực tiếp thăm khám, vào khoảng 13h30 ngày 3/8, bà H. đến phòng khám trong tình trạng tỉnh táo, tiếp xúc được.

Quá trình khám, huyết áp 90/60 mmHg, chảy máu âm đạo, đau bụng dưới nhiều. Bác sỹ Châm thăm khám và tiêm thuốc truyền dịch, tuy nhiên bệnh nhân vẫn tiếp tục chảy máu nhiều, xuất hiện triệu chứng khó thở nên đã gọi cấp cứu.

Khoảng 15h13, cấp cứu 115 tiến hành cấp cứu, sau đó xác định bệnh nhân đã tử vong và lập biên bản ngoại viện lúc 15h55. Thi thể nạn nhân được đưa về trung tâm pháp y để khám nghiệm phục vụ công tác điều tra.

Cũng theo UBND quận Cầu Giấy, phòng khám chuyên khoa phụ sản số 15 phố Mai Dịch được Sở Y tế Hà Nội cấp phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh từ 1/11/2019, phụ trách chuyên môn là bác sĩ Nguyễn Ngọc Châm (SN 1952).

Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.