Thơ văn chữ Hán cung đình Huế có thể thành di sản thế giới

Thơ văn chữ Hán cung đình Huế có thể thành di sản thế giới
TP - Ngày 12/1, tin từ Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế cho biết, cơ quan này đang lập hồ sơ thơ văn chữ Hán trên hệ thống công trình kiến trúc cung đình Huế để trình UNESCO công nhận là di sản ký ức thế giới.

Hệ thống di sản này bao gồm hàng ngàn đơn vị thơ văn chữ Hán trang trí trong kiến trúc cung đình Huế. Theo lãnh đạo trung tâm, đây là loại hình di sản đặc biệt (di sản trong di sản), gần như chưa bắt gặp ở những nơi khác. 

Thơ văn chữ Hán cung đình Huế không chỉ truyền tải những thông điệp lịch sử, văn hóa của Việt Nam mà còn chứa đựng nhiều giá trị nghệ thuật đặc sắc. 

Tại hội nghị về phát huy giá trị di sản kí ức thế giới vừa diễn ra tại TP Đà Lạt, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế đã tham gia đăng ký lập hồ sơ di sản và giới thiệu thơ văn chữ Hán cung đình Huế như một thứ giá trị văn hóa hiếm có của Việt Nam. 

Trung tâm đang hoàn thiện hồ sơ để trình nộp lên UNESCO trong năm nay, theo hướng dẫn của Ủy ban Di sản thế giới. Dự kiến, kết quả chính thức sẽ được công bố vào năm 2016.

MỚI - NÓNG