Thổ Nhĩ Kỳ quyết không để thị trấn Syria rơi vào tay người Kurd

Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Ahmet Davutoglu. Ảnh: AP
Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Ahmet Davutoglu. Ảnh: AP
Ankara tuyên bố sẽ không để cho thị trấn Azaz của Syria, nằm sát biên giới Thổ Nhĩ Kỳ, rơi vào sự kiểm soát của lực lượng người Kurd.

"Chúng tôi sẽ không để Azaz rơi vào tay bọn họ", NTV dẫn lời Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Ahmet Davutoglu, nói khi trên đường đến thăm chính thức Ukraine.

"Đơn vị Bảo vệ Nhân dân (YPG - lực lượng dân quân người Kurd tại Syria) sẽ không thể vượt qua phía tây sông Euphrates và phía đông Afrin", ông nói thêm.

Theo AFP, pháo binh Thổ Nhĩ Kỳ tấn công vào các mục tiêu dân quân người Kurd vào cuối tuần qua, nhưng Ankara nói rằng họ chỉ bắn trả theo nguyên tắc giao chiến.

Damascus đã lên án các vụ pháo kích của Ankara trong khi kêu gọi Liên Hợp Quốc hành động. Tuy nhiên, ông Davutoglu nói rằng: "Thổ Nhĩ Kỳ sẽ tự quyết định việc can thiệp chống YPG khi cần thiết".

Thổ Nhĩ Kỳ rất lo ngại về việc chiến binh người Kurd tiến gần đến Azaz.  Bất chấp lời kêu gọi từ các đối tác phương Tây, Ankara vẫn tấn công vào các vị trí của YPG.

Lực lượng Dân chủ Syria (SDF), một liên minh dân quân người Kurd - Arab được Mỹ hậu thuẫn, trong đó YPG đóng vai trò quan trọng, đã chiếm căn cứ không quân Minnigh ở miền bắc Syria.

Thổ Nhĩ Kỳ quyết không để thị trấn Syria rơi vào tay người Kurd ảnh 1

Thị trấn Azaz nằm gần biên giới Thổ Nhĩ Kỳ. Đồ họa: Google maps

Davutoglu cảnh báo lực lượng này phải rút lui khỏi sân bay, đưa ra lời đe dọa rằng có thể tiến hành hoạt động quân sự ở Syria nếu người Kurd không làm vậy.

"Họ sẽ phải rút khỏi sân bay". "Nếu không, sân bay này sẽ được coi là không sử dụng được", ông nói.

Ankara cáo buộc lực lượng người Kurd ở Syria là chi nhánh của Đảng Lao động người Kurd (PKK) ở Thổ Nhĩ Kỳ. Ankara coi PKK là khủng bố và đã chiến đấu chống lại họ từ năm 1984.

Theo Theo VnExpress
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.